Trích xuất camera vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Thứ bảy, 28/05/2022, 15:48 PM

Cơ quan công an đã trích xuất hệ thống camera ghi nhận hình ảnh cuối cùng của gia đình 4 người tử vong ở căn hộ chung cư đến thời điểm phát hiện sự việc.

Liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong tại căn hộ chung cư cao cấp ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, hiện cơ quan Công an TP Hà Nội đã thụ lý để điều tra, làm rõ.

Nhân thân, lai lịch của 4 nạn nhân (đều trú tại căn hộ tầng 28 chung cư) được xác định là anh Nguyễn Hồng H (SN 1979, quê Đô Lương, Nghệ An); chị Vũ Thị L (vợ anh H, SN 1979; quê Nghĩa Hưng, Nam Định) cùng 2 người con là Nguyễn Vũ Hải C (SN 2006) và Nguyễn Vũ Ngọc D (SN 2017).

 Người dân sống cùng khu chung cư cao cấp rất bất ngờ, xót thương cho những người xấu số.

 Người dân sống cùng khu chung cư cao cấp rất bất ngờ, xót thương cho những người xấu số.

Qua xác minh, anh H làm việc trong lĩnh vực dầu khí tại Vũng Tàu, khoảng 1 tháng về ở nhà 1 tuần còn chị L. là giáo viên trường tiểu học ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Một số người thân cho hay, gần đây chị L. có dấu hiệu của trầm cảm.

"Chị vợ làm giáo viên, 2 hôm không thấy đến trường dạy nên nhà trường và người nhà đến chung cư thông báo tới bảo vệ và ban quản lý tòa nhà để kiếm tra...", một người sống ở cùng chung cư với vợ chồng chị L cho biết.

 Xe cứu thương đưa thi thể 4 nạn nhân rời khỏi hiện trường.

 Xe cứu thương đưa thi thể 4 nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau: Do nhiều ngày không liên hệ được với chị L nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo Ban quản lý tòa nhà biết sự việc. Sau đó, Ban quản lý tòa nhà mở cửa căn hộ tầng 28 thì phát hiện 4 người trong gia đình chị L đã tử vong.

Tại hiện trường, anh H tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách, chị L và 2 con tử vong tại phòng ngủ.

Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh anh H đi đổ rác vào khoảng 20h04 ngày 24/5/2022, sau đó là hình ảnh con anh H đi từ thang máy vào nhà lúc 21h08 cùng ngày. Từ đó đến thời điểm phát hiện vụ việc, chưa phát hiện có người ra vào căn hộ này.