Triệu phú Nhật thuê đẻ 16 con gây chấn động Thái Lan

Thứ tư, 21/02/2018, 10:56 AM

Theo AP, hồi tháng 8/2014, giới chức Thái Lan đã đột nhập vào căn hộ của triệu phú Nhật Bản Mitsutoki Shigeta ở Bangkok và phát hiện ra 9 trong số 16 đứa trẻ mà Shigeta đã thuê đẻ ở Thái Lan, gây chấn động đất nước này. Vị thiếu gia còn lên kế hoạch, đến khi chết, ông sẽ có tới 1.000 con.

trieu-phu-nhat-thue-de-16-con-gay-chan-dong-thai-lan
Phóng viên tham dự buổi họp báo của cảnh sát Thái Lan về vụ thuê đẻ của triệu phú Nhật Bản Shigeta hồi năm 2014.

Khi đột nhập vào căn hộ của Shigeta, cảnh sát tìm thấy 1 đứa, 2 đứa, rồi đến 9 đứa trẻ. Mỗi đứa đều có một vú em chăm sóc. Bánh, bình sữa nằm rải rác trong các căn phòng trống. Giám đốc của Lực lượng Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol ở Thái Lan cho biết: “Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự vậy”.

Theo Japan Times, Mitsutoki Shigeta, 27 tuổi, là con của Yasumitsu Shigeta, người sáng lập ra công ty phân phối điện thoại di động hàng đầu Nhật Bản Hikari Tsushin.

trieu-phu-nhat-thue-de-16-con-gay-chan-dong-thai-lan
Theo Daily Mail, truyền thông địa phương xác định người đàn ông trong ảnh này là triệu phú Shigeta.

Ông Shigeta bị cáo buộc đã thuê nhiều phụ nữ ở Thái Lan đẻ 16 đứa con. Người này được cho là thường xuyên đến Thái Lan từ năm 2010 đến năm 2015 để thực hiện dịch vụ mang thai hộ với số tiền 500.000 USD.

Mẹ của những đứa trẻ là những phụ nữ từ những quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, châu Âu… Triệu phú người Nhật này chỉ mới tiếp nhận được 3 đứa, 13 đứa trẻ còn lại chuẩn bị giao tiếp thì bị cảnh sát phát hiện hồi tháng 9/2014.

trieu-phu-nhat-thue-de-16-con-gay-chan-dong-thai-lan
Các con của triệu phú Shigeta đang được các vú nuôi ẵm.

Mitsutoki bị tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) nghi ngờ là tội phạm buôn người và bị cấm đưa các con về nước.

Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Mitsutoki là tội phạm buôn bán và bóc lột trẻ em. Do vậy, hôm qua (20/2), Tòa án Gia đình và Trẻ sơ sinh Thái Lan ra phán quyết trao quyền nuôi dưỡng 13 trẻ cho Shigeta khi những người mang thai hộ đã ký giấy từ bỏ quyền nuôi con.

Theo hồ sơ tòa án, Shigeta là giám đốc điều hành một công ty tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, đồng thời là cổ đông của nhiều công ty lớn, có tài sản hơn 3 triệu USD từ khoản cổ tức một công ty khác.

Nhận xét về Shigeta, Wassana, một phụ nữ mang thai hộ và sinh một bé trai cho Mitsutoki vào tháng 6/2013, cho biết: "Anh ta cao, tóc dài, thường mặc giản dị với quần jeans và áo sơ mi bỏ ngoài". Mọi thủ tục mang thai hộ đều thông qua luật sư và hai người không hề nói chuyện với nhau.

Trong khi đó, Mariam Kukunashvili, giám đốc bệnh viện New Life, nơi đã giúp Shigeta thực hiện 2 vụ thuê người mang thai hộ, cho biết: "Anh ta muốn mỗi năm có thêm 10 - 15 con và tiếp tục như vậy con tới lúc chết". Theo các nguồn tin, vị triệu phú này muốn có tới 1.000 con để kế thừa sản nghiệp và có đủ tài chính để chăm sóc các con.

Sau khi được trao quyền nuôi các con, Shigeta đã mua đất gần 1 công viên lớn ở Tokyo để xây nhà và cam kết sẽ thuê người chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo các con. Anh này cũng đã mở một quỹ tín thác cho các con ở Singapore. Luật sư của người này cho hay, Shigeta sẽ từng bước đưa con về nước để tránh thay đổi đột ngột môi trường cho lũ trẻ.

Vụ việc chấn động trên đã khiến Thái Lan trở thành tâm điểm gây tranh cãi về dịch vụ đẻ thuê. Nó khiến chính quyền Thái Lan cấm công dân ngoại quốc thuê người Thái Lan mang thai hộ năm 2015.

Theo luật pháp Thái Lan, mang thai hộ bị cấm ở Thái Lan ngoại trừ mục đích nhân đạo, mang thai hộ cho người thân trong gia đình. Dù vậy, ở đây có cả hệ thống y tế chuyên nghiệp và cả thị trường cung cấp tinh trùng và trứng cho ngành công nghiệp đẻ thuê nên nó vẫn thu hút không chỉ người Thái mà cả người nước ngoài bất chấp các chiến dịch chống đẻ thuê bất hợp pháp của chính phủ.

 

Người Thái Lan trùm chăn ra đường vì quá lạnh

Theo tờ Bangkok Post, khi nhiệt độ ở Thái Lan đang xuống tới mức gần 16 độ C và có thể xuống tới 4 độ C, nhiều người dân Thái Lan đã trùm chăn ra đường để đỡ lạnh.