Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm ngắn bất chấp dịch Covid-19

Thứ hai, 02/03/2020, 16:15 PM

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Đông hôm 2/3 bất chấp thông tin cho rằng nước này cũng đang đối mặt với hàng nghìn ca nghi nhiễm Covid-19.

Kim Jong-un chỉ huy cuộc tập trận hôm 28/2. Ảnh: KCNA.

Kim Jong-un chỉ huy cuộc tập trận hôm 28/2. Ảnh: KCNA.

New York Times đưa tin, các tên lửa được phóng gần Wonsan, một thị trấn cảng phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng. Chúng đã bay 149 dặm trước khi hạ cánh xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết vụ phóng này dường như là một phần của cuộc tập trận quân sự mà Triều Tiên bắt đầu hôm 28/2.

“Hành động này của Triều Tiên không giúp ích gì cho những nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi miền Bắc dừng ngay lập tức”, quân đội Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Hãng thông tấn KCNA cùng vừa đăng tải hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc thị sát đợt tập trận pháo binh quy mô lớn ở bờ biển phía Đông nước này hôm 28/2.

Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un mặc áo da, đi găng tay da, sử dụng ống nhòm để theo dõi tập trận từ sở chỉ huy, nhưng không đeo khẩu trang.

Trong khi đó, toàn bộ tướng quân đội xung quanh ông đều mang một loại khẩu trang màu đen.

Ngày 1/3, truyền thông Triều Tiên cho biết có khoảng 7.000 người đang bị nghi nhiễm Covid-19. Theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, khoảng 2.420 người ở tỉnh Pyongan Nam và 1.500 người nữa ở tỉnh Gangwon đang được theo dõi y tế.

Trong khi đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Triều Tiên thông tin rằng khoảng 3.000 người đang được theo dõi ở tỉnh Pyongan Bắc, giáp biên giới Trung Quốc.

Bài liên quan