Triều Tiên cảnh báo hủy thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc

Thứ năm, 04/06/2020, 09:30 AM

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc ngăn chặn những người đào tẩu phát tán truyền đơn ở khu vực phi quân sự, nếu không sẽ hủy thỏa thuận quân sự giữa hai bên.

Bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Reuters, bà Kim Yo Jong, người phục vụ không chính thức với tư cách là chánh văn phòng của ông Kim Jong Un, đã đưa ra cảnh báo trên trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải ngày 4/6.

Bà cho biết thời gian gần đây có đến hàng ngàn "tờ rơi chống Triều Tiên” có tiêu đề “Những người đào tẩu khỏi miền Bắc” đã bị đổ dọc theo phía Bắc của khu phi quân sự (DMZ).

"Nếu một hành động có ý định xấu xa như vậy được thực hiện trước mắt chúng ta với lý do ‘tự do cá nhân’ và ‘tự do ngôn luận’, chính quyền Hàn Quốc phải sớm đối mặt với giai đoạn tồi tệ nhất", tuyên bố của KCNA cho hay.

Bà Kim Yo Jong cảnh báo về khả năng hủy bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều – một thỏa thuận hứa hẹn loại bỏ các mối đe dọa đối đầu quân sự giữa hai bên.

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ rút hoàn toàn khỏi dự án công nghiệp Kaesong và đóng cửa văn phòng liên lạc chung ở thành phố biên giới phía Bắc này nếu Seoul không ngăn chặn các hành động đó.

Những bình luận của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi một cựu nhà ngoại giao Triều Tiên và một người đào tẩu khác giành được ghế trong nghị viện tại cuộc tổng tuyển cử của Hàn Quốc hồi tháng Tư vừa qua.

Bà Kim Yo Jong là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trai mình trong hai năm qua. Bà chính thức là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đầy quyền lực của Đảng Lao động Triều Tiên.