Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, TQ yêu cầu Ấn Độ không gây căng thẳng

Thứ ba, 16/06/2020, 18:30 PM

Sau khi 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ không hành động đơn phương làm phức tạp tình hình. Triều Tiên xác nhận đã phá hủy văn phòng liên lạc với Hàn Quốc.

Tin thế giới 16/6: Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ không gây căng thẳng ở Ladakh. Ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Tin thế giới 16/6: Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ không gây căng thẳng ở Ladakh. Ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Tin thế giới 16/6: Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ không gây căng thẳng ở Ladakh

Một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở Ladakh, thung lũng Galwan, tờ Sputnik dẫn thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16/6.

Trong khi đó, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quân đội Ấn Độ đã vượt qua biên giới hai lần hôm 15/6. Ông này cáo buộc phía Ấn Độ "kích động và tấn công binh sĩ Trung Quốc, dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa các lực lượng biên giới của hai bên".

Tuy nhiên, ông này không đề cập tới việc các quân nhân Ấn Độ thiệt mạng như phía Ấn Độ thông báo.

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới từ Arunachal Pradesh ở phía Đông Bắc đến Sikkim ở trung tâm và Ladakh ở khu vực phía Bắc. Phần lớn biên giới là ở đất liền, phần nhỏ là một cái hồ ở Pangong Tso.

Ấn Độ kiểm soát phần phía Tây của chiếc hồ dài 45 km, phần còn lại nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Hầu hết các cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã diễn ra gần khu vực tranh chấp của hồ.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ladakh sau các cuộc đụng độ mới giữa những người lính biên phòng hai hồi tháng Năm vừa qua.

Vụ đụng độ ngày 15/6 là vụ đầu tiên xảy ra trường hợp tử vong dọc theo Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (LAC) kể từ năm 1975.  Sự việc diễn ra sau khi New Delhi và Bắc Kinh đã quyết định giảm sự hiện diện quân sự tại nhiều điểm ở phía Đông Ladakh, nơi quân đội hai bên đã được tăng cường trong nhiều tuần bế tắc vừa qua.

Tin thế giới 16/6: Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại văn phòng liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong lúc 2h49 chiều ngày 16/6 (giờ địa phương). Đài truyền hình nhà nước của Triều Tiên, KCTV, xác nhận Bình Nhưỡng đã cho nổ văn phòng liên lạc chung giữa hai miền.

Sau vụ nổ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp an ninh hàng đầu. Trước đó, ông Moon kêu gọi Triều Tiên kiên trì nỗ lực hòa bình chung của họ.

Mối quan hệ giữa hai miền đã trở nên gay gắt vào tuần trước khi Triều Tiên đe dọa hành động nếu Seoul thất bại trong việc ngăn chặn chiến dịch của những người đào tẩu phát tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Về phần mình, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã gọi Hàn Quốc là "kẻ thù", nói thêm rằng Seoul sẽ sớm chứng kiến ​​sự sụp đổ của văn phòng liên lạc "vô dụng" ở thị trấn biên giới Kaesong.

Bài liên quan