Triều Tiên chuẩn bị xong 12 triệu truyền đơn để phát sang Hàn Quốc

Thứ hai, 22/06/2020, 09:57 AM

Triều Tiên đã in 12 triệu truyền đơn để phát sang Hàn Quốc như một phần của chiến dịch thông tin chống lại Seoul, hãng thông tấn (KCNA) ngày 22/6 đưa tin.

Các thanh niên Triều Tiên biểu tình phản đối Hàn Quốc không ngăn chặn người đào tẩu rải truyền đơn.

Các thanh niên Triều Tiên biểu tình phản đối Hàn Quốc không ngăn chặn người đào tẩu rải truyền đơn.

Chiến dịch rải truyền đơn của Triều Tiên sẽ bao gồm hơn 3.000 khinh khí cầu. Theo KCNA, nhiều nhà in ở Triều Tiên đang đẩy nhanh việc in ấn để có thêm vài triệu bản nữa.

Triều Tiên hiểu rằng việc phát tờ rơi là vi phạm thỏa thuận liên Triều nhưng họ không có ý định thay đổi kế hoạch vào thời điểm quan hệ giữa hai miền đang bị căng thẳng nghiêm trọng. Triều Tiên lên án việc Hàn Quốc để những người đào tẩu rải truyền đơn qua biên giới có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hôm 20/6, KCNA báo cáo Triều Tiên đã bắt đầu chuẩn bị phát tờ rơi cho một chiến dịch thông tin chống lại Hàn Quốc. KCNA cho biết thêm, sinh viên của tất cả các trường đại học đã sẵn sàng phát tờ rơi. KCNA nói thêm rằng Bình Nhưỡng một lần nữa cáo buộc Seoul không ủng hộ quá trình hòa giải, thêm rằng chính quyền Hàn Quốc sẽ sớm phải đối mặt với thời gian khủng khiếp.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc hứa sẽ thực hiện một số biện pháp khẩn cấp để giảm bớt căng thẳng với Bình Nhưỡng bao gồm ngăn chặn các nhà hoạt động Hàn Quốc gửi tờ rơi tới Triều Tiên.

Trước đó Triều Tiên đã cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc khi cho nổ tung văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong.

Hôm 17/6, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên cho biết họ có thể điều quân đến Kaesong và khu du lịch chung Núi Kumgang ở bờ biển phía Đông, cũng như khôi phục các vị trí bảo vệ trong khu phi quân sự vốn đã bị loại bỏ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Bài liên quan