Triều Tiên đưa quân tới thị trấn Kaesong, cách Seoul chỉ 50 km

Thứ tư, 17/06/2020, 08:59 AM

Triều Tiên đã đưa quân đội tới thị trấn Kaesong và vùng quanh dãy núi Kumgangsan ở biên giới với Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap ngày 17/6 đưa tin.

Các lực lượng vũ trang Triều Tiên trong cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành.

Các lực lượng vũ trang Triều Tiên trong cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành.

Khu vực Triều Tiên đưa quân đến dường như là xung quanh thị trấn Kaesong và núi Kumgangsan, từng được quy hoạch để triển khai dự án khu công nghiệp và du lịch chung giữa hai miền.

Trước đó Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong. Sau đó, chính Bình Nhưỡng tuyên bố đã "phá hủy hoàn toàn" văn phòng điều phối liên lạc này. Nhiều người nghe thấy tiếng nổ và khói bốc lên từ hướng Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên thông báo đang xem xét khả năng đưa quân đội vào các khu vực phi quân sự được lập ra theo thỏa thuận liên Triều.

Thị trấn biên giới Kaesong chỉ cách Seoul 50 km.

Thị trấn biên giới Kaesong chỉ cách Seoul 50 km.

Thị trấn Kaesong nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ khoảng 50 km. Đây được coi là một trong những hướng tiến quân chính để Triều Tiên đưa quân đội xuống phía Nam trong trường hợp xảy ra chiến sự.

Sau vụ nổ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in triệu tập một cuộc họp an ninh hàng đầu. Ông kêu gọi Triều Tiên kiên trì nỗ lực hòa bình chung của họ.

Mối quan hệ giữa hai miền đã trở nên gay gắt vào tuần trước khi Triều Tiên đe dọa hành động nếu Seoul thất bại trong việc ngăn chặn chiến dịch của những người đào tẩu phát truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã gọi Hàn Quốc là "kẻ thù", nói thêm rằng Seoul sẽ sớm chứng kiến ​​sự sụp đổ của văn phòng liên lạc "vô dụng" ở thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong:

Bài liên quan