Triều Tiên phủ nhận tin gần 200 binh sĩ chết vì Covid-19

Thứ ba, 10/03/2020, 13:51 PM

Triều Tiên khẳng định không có ca nhiễm Covid-19 nào trong khi truyền thông Hàn Quốc cho rằng hàng trăm người đã tử vong và hàng nghìn người đang phải cách ly vì dịch bệnh.

Những người lính Triều Tiên được chụp trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm năm 2000.

Những người lính Triều Tiên được chụp trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm năm 2000.

Theo tờ Daily NK của Hàn Quốc, Covid-19 đã giết chết 180 binh sĩ Triều Tiên trong tháng 1/2020 và đến tháng Hai, 3.700 người ở Triều Tiên đã bị cách ly.

Daily NK cho biết nguồn tin trên là từ một báo cáo về y tế từ quân đội Triều Tiên. Cũng theo nguồn tin này, các lãnh đạo quân đội Triều Tiên đã ra lệnh cho các bệnh viện quân y vệ sinh kỹ lưỡng các khu vực các binh sĩ bị cách ly đang ở. Những người lính có hệ miễn dịch bị tổn thương hoặc những người có tiền sử sức khỏe kém cũng đang được theo dõi chặt chẽ.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đơn vị quân đội cũng có thể bị trừng phạt nếu không tuân thủ các quy định kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Cũng theo nguồn tin của Daily NK, Bình Nhưỡng đang xem xét tăng nguồn cung cấp lương thực cho binh sĩ để cơ thể của họ được trang bị tốt hơn nhằm chống dịch Covid-19.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin, gần 10.000 người bị cách ly ở Triều Tiên và 4.000 đã được cho ra ngoài vì không có triệu chứng.

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn khẳng định nước này không có Covid-19. “Dịch bệnh này (Covid-19) chưa hề xâm nhập vào đất nước chúng ta”, tờ Rodong Sinmun đưa tin hôm 9/3.

Tờ này cảnh báo, sự bùng phát Covid-19 gây ra một mối nguy hiểm không thể lường trước được, do đó, quốc gia này đang phong tỏa hoàn toàn tất cả các tuyến đường mà bệnh truyền nhiễm có thể xâm nhập như - biên giới đất liền, biển và trên không. Và các biện pháp này sẽ được tiếp tục thực hiện với cường độ cao.

Trong khi đó, nhiều nhà quan sát nhận định rằng trong bối cảnh dịch Covid-19, Triều Tiên đang bị đe dọa khi có đường biên giới đất liền dài với Trung Quốc, thiếu nguồn cung cấp y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe rời rạc.

Tính đến ngày 9/3, Covid-19 đã lây nhiễm hơn 114.000 người trên toàn cầu và khiến hơn 4.000 người tử vong.

Bài liên quan