Triều Tiên sẵn sàng đưa quân vào khu phi quân sự liên Triều

Thứ ba, 16/06/2020, 08:52 AM

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng hành động nếu các nhóm đào ngũ đẩy mạnh chiến dịch gửi truyền đơn tới nước này, hãng thông tấn KCNA ngày 16/6 đưa tin.

Những người lính Triều Tiên nhìn về phía Nam khi một binh sĩ Hàn Quốc đang đứng gác ở làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền hôm 28/8/2019.

Những người lính Triều Tiên nhìn về phía Nam khi một binh sĩ Hàn Quốc đang đứng gác ở làng đình chiến Panmunjom bên trong khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền hôm 28/8/2019.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết họ đang nghiên cứu kế hoạch hành động để quay trở lại các khu vực đã được phi quân sự theo một hiệp ước liên Triều và “biến tiền tuyến thành một pháo đài”.

“Quân đội của chúng tôi sẽ nhanh chóng và triệt để thực hiện bất kỳ quyết định và mệnh lệnh nào của Đảng và chính phủ”, KPA cho biết trong tuyên bố được KCNA đăng tải.

KPA khẳng định quân đội sẵn sàng hành động nếu các nhóm nhà hoạt động ở Hàn Quốc tiếp tục chiến dịch phát tán truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

"Quân đội chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại, mà trong đó quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam đang trở nên xấu đi. Quân đội chúng tôi đang hoàn toàn sẵn sàng" KCNA đưa tin.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng khi Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và thực hiện các biện pháp trả đũa về việc rải truyền đơn có thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một số nhóm lãnh đạo đào tẩu khỏi Bình Nhưỡng thường xuyên phát truyền đơn cùng thực phẩm, tờ tiền 1 USD, radio mini và USB có chứa các bộ phim truyền hình và tin tức của Hàn Quốc, thường là bằng khinh khí cầu ở đường biên giới hoặc thả trong chai qua đường sông.

Hôm 13/6, Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong-un, một quan chức cấp cao của Đảng Lao động, cho biết bà đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Hàn Quốc đã có hành động pháp lý đối với hai trong số các nhóm đào ngũ, nói rằng họ gây ra căng thẳng xuyên biên giới, gây rủi ro cho cư dân sống gần biên giới và gây thiệt hại cho môi trường.

Tuy nhiên, các nhóm này nói rằng họ có ý định đẩy mạnh chiến dịch theo kế hoạch trong tuần này. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì các thỏa thuận hòa bình mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được cũng như quay lại đối thoại.

Bài liên quan