Theo Yonhap, một đường hầm đang xây dựng ở bãi thử hạt nhân của Triều Tiên được cho đã bị sập và khoảng 200 người có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Bình Nhưỡng vừa công bố chương trình tên lửa vũ trụ

Theo Yonhap, khoảng 100 công nhân đã mắc kẹt khi một đường hầm đang xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên bất ngờ đổ sụp.

Nguồn TV Asahi của Nhật Bản cho biết, số còn lại, khoảng 100 người được cho là có thể đã bị thiệt mạng khi cố gắng cứu người bị mắc kẹt trong vụ sập đầu tiên khi sự cố tương tự xảy ra.

Chi tiết của sự việc chưa được tiết lộ.  

Sập đường hầm bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, 200 người có thể gặp nạn
Các chuyên gia từng cảnh báo, bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã trở nên không ổn định qua 6 vụ thử hạt nhân trong đó có vụ thử mới nhất vào tháng trước. Việc đổ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hôm qua, 30/10, Giám đốc Cơ quan khí tượng Thủy văn Hàn Quốc Nam Jae-cheol cho biết trong một cuộc họp của nghị viện, vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng có thể khiến khu vực đồi núi quanh bãi thử sạt lở nặng nề và rò rỉ chất phóng xạ.

Bãi thử Punggye-ri là địa điểm thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên được biết tới cho đến thời điểm hiện tại.

Triều Tiên sẽ tăng tốc Chương trình Vệ tinh vũ trụ

Trong một diễn biến khác, tờ Rodong Sinmun đã công bố kế hoạch phóng nhiều vệ tinh lên quĩ đạo trong 5 năm tới của CHDCND Triều Tiên.

Theo tờ Rodong Sinmun, kế hoạch phóng nhiều vệ tinh lên quĩ đạo của Triều Tiên "có thể đóng góp vào việc cải thiện nền kinh tế và đời sống của người dân".
 
Bài xã luận của báo Rodong Sinmun đăng ngày 31/10 viết: "Phát triển kinh tế thông qua các chương trình không gian là một xu hướng toàn cầu. Theo kế hoạch 5 năm phát triển chương trình không gian vũ trụ, chúng ta sẽ cho ra đời nhiều vệ tinh hoạt động hữu hiệu, chẳng hạn như vệ tinh địa tĩnh”.
 
Vệ tinh địa tĩnh nằm trên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 38.500 km, ở một vị trí cố định trên đường xích đạo và xoay từ tây sang đông như Trái Đất.
 
Triều Tiên đã phóng vệ tinh quan sát Trái đất Kwangmyongsong-4 vào quỹ đạo hồi tháng 2 năm 2016. Đây là lần thành công thứ hai trong 5 lần phóng vệ tinh vào quĩ đạo.
 
Theo tờ Korea Times, một số chuyên gia cho rằng những lần phóng vệ tinh trước đây đã được thực hiện bí mật để kiểm tra các thành phần của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Liên Xô cũ và Mỹ đã áp dụng phương thức tương tự trong Chiến tranh Lạnh. Từ lâu, Bình Nhưỡng đã tìm cách lắp vũ khí hạt nhân vào ICBM nhằm tạo ra sự răn đe đáng sợ đối với các nước thù địch.
 
Tháng trước, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ John Hyten nói: "Chúng ta phải thừa nhận, và trên cương vị Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược, tôi phải thừa nhận rằng họ (Bắc Triều Tiên) đã có vũ khí hạt nhân và sẽ có khả năng lắp vũ khí giết người hàng loạt này vào ICBM".
 
Các nhà phân tích gần đây đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động đáng kể gần Trạm phóng vệ tinh Sohae, nơi mà các vệ tinh đã được phóng lên trước đó.
 
Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh của 38 North, một trang tin chuyên nghiên cứu về Triều Tiên, hồi đầu tháng Tám cho thấy "không có dấu hiệu chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh hoặc thử nghiệm động cơ tên lửa”.
 
Chương trình không gian vũ trụ của Bình Nhưỡng đã gây ra nhiều tranh cãi ngoại giao trong quá khứ.
 
Sau vụ phóng vệ tinh Kwangmyongsong-4 hồi tháng 6 năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ thời đó là John Kerry gọi việc Triều Tiên phóng vệ tinh là "sự khiêu khích nghiêm trọng”, không chỉ đe dọa an ninh của Bán đảo Triều Tiên mà còn cả khu vực và nước Mỹ. Ông Kerry nói thêm rằng Washington sẽ "làm việc với các đối tác và các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ về các biện pháp nghiêm khắc để buộc CHDCND Triều Tiên phải trả giá”.