Triều Tiên thay ngoại trưởng?

Chủ nhật, 19/01/2020, 13:00 PM

Một trang tin chuyên về Triều Tiên dẫn các nguồn giấu tên cho biết Ngoại trưởng Ri Yong Ho đã bị thay thế.

Ngoại trưởng Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Bình Nhưỡng dự kiến công bố người kế nhiệm trong tuần tới, theo nguồn tin của NK News. Bộ Thống nhất liên Triều thuộc chính quyền Seoul bình luận bất cứ sự thay đổi Ngoại trưởng Triều Tiên nào cũng nên được đánh giá thận trọng.

Ông Ri Yong-ho từng giữ qua nhiều chức vụ đối ngoại. Giai đoạn 2003 - 2007 ông là Đại sứ Triều Tiên tại Anh, đến năm 2010 trở thành Thứ trưởng Ngoại giao, một năm sau đại diện Triều Tiên tham gia đàm phán hạt nhân sáu bên. Quan chức này tiếp nhận vị trí Ngoại trưởng vào tháng 9/2016.

Tháng 9 vừa qua Ri Yong-ho không sang New York dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc – sự kiện ông luôn góp mặt suốt từ năm 2016 đến 2018.

Sinh năm 1956, ông Ri là con trai của Ri Myong Je, cựu phó trưởng ban Tổ chức và Định hướng (OGD), một cơ quan thuộc đảng Lao động Triều Tiên giám sát việc bổ nhiệm các vị trí quản lý nhà nước, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Cha của ông còn là một biên tập viên của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Nói tiếng Anh lưu loát, từng học tại Đại học Ngoại ngữ danh tiếng ở Bình Nhưỡng, ông Ri giữ nhiều vị trí cấp cao liên quan đến phương Tây trong nhiều năm.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/trieu-tien-thay-ngoai-truong-150025.html