Triều Tiên tiếp tục đưa quân đến biên giới, cảnh báo “hủy diệt” nước Mỹ

Chủ nhật, 21/06/2020, 12:17 PM

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên tiếp tục cử một nhóm nhỏ binh sĩ tới các đồn lính biên giới để làm sạch và bảo trì đường. Đồng thời cảnh báo sẽ hủy diệt Mỹ nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đang quay trở lại với những tuyên bố cứng rắn sau hai lần gặp gỡ Tổng thống Mỹ mà không đạt được gì.

Triều Tiên đang quay trở lại với những tuyên bố cứng rắn sau hai lần gặp gỡ Tổng thống Mỹ mà không đạt được gì.

Trong một thông điệp vào đêm kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, đại sứ quán Triều Tiên cho rằng trong năm nay quân đội Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau ở Hàn Quốc, mục đích chính là triển khai lực lượng trên Bán đảo để nhanh chóng tấn công Triều Tiên. Đại sứ quán cũng cảnh báo rằng Triều Tiên sở hữu các tên lửa hạt nhân có thể trừng trị bất cứ ai “dám chống lại Triều Tiên”.

Trước đó vào hôm 12/06, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son-gwon tuyên bố quan hệ Mỹ - Triều Tiên đã trở nên vô vọng trong hai năm qua. Ngoại trưởng cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên “đang trở nên tồi tệ hơn từ ngày này sang ngày khác”. Theo ông, từ cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un năm 2018, hy vọng đã phải nhường chỗ cho sự tuyệt vọng, "tia sáng lạc quan" về hòa bình và thịnh vượng đã chết dưới áp lực của "ác mộng bi quan".

Trong một sự kiện khác, Triều Tiên đang cử các nhóm binh sĩ (mỗi nhóm tối đa 5 người) mang xẻng và liềm đến các đồn nhỏ trong Khu phi quân sự ngăn cách hai bên. Trước đó, Bình Nhưỡng đã đe dọa hành động quân sự, đây là một dấu hiệu không tốt với Seoul.

Triều Tiên đe dọa sẽ đưa quân đội trở lại khu liên hợp công nghiệp đang bị đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong và khu du lịch núi Kumgang trên bờ biển phía Đông.

Họ cũng muốn khôi phục các đồn biên phòng từng bị loại bỏ vào năm 2018 theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, nguồn tin nói thêm rằng chưa phát hiện hoạt động liên quan đến việc khôi phục các đồn này.

Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao hai khẩu pháo dọc bờ biển ở khu vực biên giới Gaemori, vì nòng của chúng có vẻ mở, gây lo lắng rằng chúng có thể đang ở chế độ "chờ sử dụng".

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cao sau khi Triều Tiên tức giận với việc các nhóm đào tẩu từ Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Hai bên liên tục có phát ngôn căng thẳng. Tuần trước, Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc.

Bài liên quan