Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là gì?

Thứ hai, 27/04/2020, 06:17 AM

Google Doodle hôm nay vừa nhắc lại những trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google để mọi người thư giãn ở nhà nhằm ngăn chặn Covid-19.

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là gì?

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là gì?

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là gì?

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google là những trò chơi xuất hiện trên Google Doodle nhân dịp kỉ niệm sự kiện nào đó.

Trong những ngày tới, Google sẽ chọn ra những trò chơi được yêu thích nhất để nhắc lại. Họ hy vọng những trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google sẽ giúp mọi người thư giãn tại nhà.

“Khi Covid-19 tiếp tục tác động đến các cộng đồng trên toàn thế giới, mọi người và gia đình ở khắp mọi nơi đang dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ tung ra một loạt Doodle nhìn lại một số trò chơi Google Doodle được tương tác phổ biến của chúng tôi!”, Google cho hay.

Đó chính là lý do Google Doodle hôm nay kêu gọi “thư giãn ở nhà cùng những hình tượng trước đây của Google mà các bạn yêu thích: Lập trình (2017)”.

Và trò chơi được nhăc đến đầu tiên ngày hôm nay là Lập trình (2017).

Lập trình (2017) là gì trong chuỗi trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google?

Trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google ngày 1: Coding (2017) hay Lập trình (2017)

Đây là trò chơi được Google Doodle ra mắt vào năm 2017 để kỉ niệm 50 năm lập trình cho trẻ em.

Cách chơi trò Lập trình (2017) này khá đơn giản. Nhiệm vụ sẽ là thu thập cà rốt trên đường bằng các khối mã. Người chơi sẽ đặt dấu mũi tên xanh lá vào ô rồi ấn nút tam giác màu cam để chú thỏ nhảy về phía trước.

Khi chú thỏ phải rẽ, người chơi chọn ô ghép có hình quay và ấn nút màu cam để thỏ di chuyển.

Đến chỗ khó hơn và dùng vòng lặp chạy.

Cứ như vậy, cố gắng để thỏ thu được càng nhiều cà rốt càng tốt.

Sẽ có 10 trò chơi phổ biến về Hình tượng trưng của Google được ra mắt những ngày tới.

Bài liên quan