Trợ lý HLV Mai Đức Chung nhận tin bố mất khi vừa cùng ĐT nữ Việt Nam lập kỳ tích tại Hàn Quốc

Thứ sáu, 07/02/2020, 10:38 AM

Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ rời Hàn Quốc để về nước chịu tang cha trong sáng nay (7/2). Rất tiếc Kim Chi đã không thể gặp mặt cha mình lần cuối vì cô đang cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ ba Olympic 2020.

Trợ lý Đoàn Kim Chi

Trợ lý Đoàn Kim Chi

Theo thông tin từ VFF, bố của trợ lý Kim Chi qua đời vào 0h24 ngày 6/2. Do trước trận đấu quan trọng với tuyển Myanmar nên gia đình giấu không cho nữ trợ lý 40 tuổi biết. Chỉ sau khi có kết quả, cô mới được nhận tin.

"Chúng tôi đã thông báo cho Chi sau trận đấu gặp Myanmar chiều nay và Tổng cục TDTT đã mua vé cho Chi về nước vào ngày 7/2. Toàn đội cũng đã sang phòng của Chi để chia buồn vào tối muộn 6/2", một đại diện Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ với truyền thông.

Theo kế hoạch, trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ rời đảo Jeju vào hôm nay (7/2) và sau hai chặng bay sẽ có mặt tại Hà Nội lúc 20h55. Kim Chi sẽ di chuyển tiếp vào TP HCM sau đó sẽ di chuyển luôn về Bến Tre.

Đoàn Thị Kim Chi sinh năm 1979, là tiền vệ xuất sắc một thời của bóng đá nữ Việt Nam. Cô từng giành các danh hiệu lớn như 4 Quả bóng vàng Việt Nam, 4 HCV SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup.

Thời còn thi đấu Kim Chi được mệnh danh là “vua danh hiệu”, và ngay trong mùa giải đầu tiên làm HLV chuyên nghiệp cô đã giúp đội bóng đá nữ TP HCM đăng quang giải vô địch quốc gia 2015.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9/2, phân định ngôi nhất nhì bảng A.

Bài liên quan