Trợ lý Nguyễn Văn Dũng: 'Bóng đá chỉ là cuộc chơi, sức khỏe mới quan trọng'

Chủ nhật, 19/04/2020, 19:30 PM

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định đã có những nhận định về đề xuất của VPF khi đưa V.League 2020 trở lại.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng.

Hôm 16/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VPF đã có cuộc họp nội bộ nhằm chuẩn bị các phương án để bóng đá Việt Nam trở lại.

Cùng ngày, VPF cũng gửi văn bản tới các câu lạc bộ về đề xuất tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quay lại vào 15/5 bằng các trận đấu của Cúp quốc gia nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Nói về đề xuất này, ông Nguyễn Văn Dũng, trợ lý CLB Nam Định cho biết, việc phải nghỉ do dịch bệnh là khó khăn chung dành cho các đội bóng trong việc tính lại điểm rơi phong độ cho các cầu thủ. ''Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng của mình bởi một số lý do tích cực", trợ lý Nguyễn Văn Dũng nói với BTV Now.

"Tôi thấy có một chút gì đó may mắn bởi khoảng thời gian nghỉ vừa rồi cũng là khoảng thời gian để cho một số trụ cột của đội bị chấn thương có thể bình phục. Bên cạnh đó các ngoại binh lần đầu tiên chơi bóng tại Việt Nam trong đội có  thể hòa nhập hơn về cuộc sống, văn hóa, nhịp sinh học trong tập luyện cũng như thì đấu", ông Dũng nói thêm.

Khi được hỏi về trường hợp xấu nhất nếu các giải đấu trở lại vẫn không có khán giả ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng: "Thực lòng theo cá nhân tôi, bóng đá mà không có khán giả thì buồn và chán lắm, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề của BTC giải cũng như các đội bóng".

"Tuy nhiên bóng đá chỉ là cuộc chơi, là nhu cầu giải trí còn sức khỏe con người mới là quan trọng và tôi hoàn toàn tin tưởng cũng như ủng hộ những quyết định mà BTC đưa ra. Trong trường hợp các trận đấu không có khán giả thì tiếc nhất vẫn là SVĐ Thiên Trường", trợ lý Nguyễn Văn Dũng chốt lại.

Hiện tại, CLB Nam Định vẫn đang trong quá trình tập luyện để duy trì phong độ, thể lực cho các cầu thủ.

Bài liên quan