Trợ lý Nguyễn Văn Dũng: 'Danh thủ thế giới còn đá hỏng pen huống chi cầu thủ Nam Định'

Thứ bảy, 30/05/2020, 20:46 PM

HLV Nguyễn Văn Dũng đã có những chia sẻ sau trận thua của CLB Nam Định trước Than Quảng Ninh tại Cúp Quốc gia 2020.

hlv-nguyen-van-dung-mat-dien-gan-10-phut-anh-huong-den-the-trang-tam-ly-cac-cau-thu-bb-baaadg5dnz-800x539-1827

Làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, CLB Nam Định đã có trận đấu cực hay khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 và gỡ lại 2-2 để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Tuy nhiên, ở trên chấm đá phạt đền, tiền đạo Đỗ Merlo đã sút hỏng khiến đội khách phải nhận thất bại.

Sau trận đấu, Merlo rất buồn, anh ngồi thu mình ở cabin. Thấy vậy, đồng đội và HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đến động viên tiền đạo gốc Argentina. Đáng chú ý, trợ lý Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: ''Danh thủ thế giới còn đá hỏng pen huống chi là cầu thủ Nam Định".

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, trợ lý của đội bóng thành Nam cho hay: "Thực tế trận này hai đội thi đấu rất cởi mở và cống hiến. Than Quảng Ninh dẫn trước 2 bàn nhưng rất đáng khen nỗ lực của các cầu thủ trẻ Nam Định. Dù bị dẫn trước nhưng họ đã biết cách gỡ hòa. Chúng tôi thua trên chấm luân lưu vẫn có thể chấp nhận được".

Trước câu hỏi về việc đội bóng quá phụ thuộc vào ngoại binh Rafaelson, ông Dũng cho rằng: "Thực tế, đội bóng nào cũng phải có một cầu thủ làm mục tiêu cho toàn đội phấn đấu, đội tôi có 2 ngoại binh, hôm nay Son đá quá xuất sắc".

Nhận xét về tuyến giữa của Nam Định, trợ lý Dũng cho rằng trận này Sỹ Minh đá trận này kém hơn so với trận trước, có thể do gặp lại Than Quảng Ninh. "Anh ấy không hoàn thành khả năng cầm chịch trận đấu. Chúng tôi thông cảm cho sỹ Minh, trạng thái tâm lý của em hôm nay không được tốt".

Cuối cùng, trợ lý Nguyễn Văn Dũng chốt lại: "Cầu thủ chúng tôi hôm nay thi đấu rất tốt, dù thi đấu trên sân khách nhưng kết quả như thế là chấp nhận được. Chúng tôi không trách ai cả. Quan trọng nhất chúng tôi là đặt mục tiêu tại V.League"