Trợ lý Nguyễn Văn Dũng: 'Nam Định thắng HAGL có ông Park hay không, không quan trọng'

Thứ bảy, 23/05/2020, 21:07 PM

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng đã có những chia sẻ sau trận đấu Nam Định đánh bại HAGL với tỷ số 2-0.

hlv-nguyen-van-dung-mat-dien-gan-10-phut-anh-huong-den-the-trang-tam-ly-cac-cau-thu-bb-baaadg5dnz-800x539-1827

Lẽ ra phải ghi 4 bàn

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc sau thời gian nghỉ rất dài do dịch Covid-19 cũng như để tri ân các CĐV trên sân Thiên Trường nên các cầu thủ, BHL đã cố gắng hết sức để cống hiến một trận đấu hay. Trước trận này, chúng tôi không đề cập đến kết quả thắng hay thua, chúng tôi chỉ muốn cống hiến cho các CĐV bấy lâu nay luôn đồng hành cùng đội bóng", trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng chia sẻ sau trận đấu.

Nói về những tiếc nuối trong trận, ông Dũng cho rằng, lẽ ra Nam Định phải ghi 4 bàn nếu Rafaelson không bỏ lỡ cơ hội mười mươi và Hoàng Minh Tuấn không bỏ lỡ tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào trong.

"Nắng thế này cỏ Thiên Trường cũng chết"

Nói về việc HLV HAGL đánh giá sân Thiên Trường xấu, vị trợ lý của CLB Nam Định cho rằng, sân Thiên Trường luôn luôn được chuẩn bị kỹ càng trước mỗi trận. "Ban quản lý sân đã làm việc hết sức để chăm sóc sân. Thời tiết vừa rồi rất khắc nghiệt, cỏ nào cũng chết nói gì đến cỏ sân Thiên Trường. Tôi với anh cùng đấu cùng một mặt sân, sân xấu thì cả hai đội đều xấu chứ có phải Nam Định đẹp, HAGL xấu đâu".

Trước câu hỏi về 2 bàn thắng của Nam Định ghi được, ông Dũng cho rằng, đây là những trường hợp đến từ những đấu pháp trong buổi tập.

"Tôi nghĩ những tình huống dẫn đến bàn thắng được tập luyện rất nhiều. Đây không phải là ngẫu nhiên, đây là những sở trường của Nam Định. HAGL rất mạnh, chúng tôi không nghĩ là sân nhà có thể thắng được họ, chúng tôi đã chuẩn bị những tình huống 2 đội đá luân lưu cách đây một tuần", trợ lý Dũng tiết lộ.

Chia sẻ về tiền đạo số 9 Rafaelson, ông Dũng hài với màn trình diễn của cầu thủ này. "Anh ấy tích cực, nỗ lực và có bàn thắng. Nếu mặt sân đẹp thì cậu ấy không bao giờ đá quả bóng ra ngoài".

Cuối cùng, trước câu hỏi về việc thầy Park dự khán khiến các cầu thủ thi đấu hưng phấn và có chiến thắng, trợ lý Nguyễn Văn Dũng chốt lại: ''Nam Định thắng HAGL có ông Park hay không, không quan trọng. Ông Park dự khán chỉ gây áp lực với cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Ông ấy ngồi đây chỉ giúp các cầu thủ trẻ có thêm động lực ghi điểm".