Trợ lý Văn Dũng phàn nàn: 'Nam Định đá ở đâu cũng bị thổi còi bất lợi'

Thứ sáu, 12/06/2020, 21:02 PM

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng đã có những chia sẻ sau trận thua 0-1 của Nam Định trên sân HAGL tại vòng 4 V.League 2020.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng.

"Về trận đấu này, hai đội đã đáp ứng được chuyên môn rất tốt. Thực tế tôi thấy Nam Định bất kể đá ở đâu cũng vậy, kể cả sân nhà cũng như sân khách, trọng tài đều thổi còi bất lợi cho Nam Định. Tôi không nói là xử ép, tôi nói những từng huống đội mình bị phạm lỗi thì trọng tài không thổi, còn khi đội bạn có những tình huống cầu thủ cuả tôi chạm nhẹ vào cũng bị thổi", trợ lý Nguyễn Văn Dũng chia sẻ sau trận thua trước HAGL.

Dù Nam Định thua nhưng vị trợ lý của Nam Định rất hài lòng trước màn trình diễn của cầu thủ Nam Định. Trận đấu này rất sòng phẳng, Nam Định không thua bạc nhược. "Khi Tony chấn thương và ra sân đã dẫn đến bàn thua, nếu cậu ấy còn ở sân, hàng phòng ngự của Nam Định sẽ chắc chắn hơn".

"Việc thua trận này khiến Nam Định ở vị trí áp chót nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên các cầu thủ từng trận, bất kể trận nào đi chăng nữa. Tôi không đặt mục tiêu để gây áp lực cho cầu thủ, như thế họ mới thoải mái để cống hiến", ông Dũng nói thêm.

Theo trợ lý của Nam Định, trọng tài bắt rất ức chế, từ mùa 2019 đến nay chứ không phải bây giờ. Đặc biệt năm nay, trọng tài xử rất nặng tay, rất thiệt cho Nam Định. "Tôi khẳng định những điều tôi nói là sự thật, không nói xấu ai cả, đúng sai thì tổ trọng tài biết, khán giả biết. Tôi mong công tác trọng tài công minh nhất để khán giả không phàn nàn, bóng đá đẹp...".

Sau khi Sỹ Minh vào sân, thế trận của CLB Nam Định tốt hơn rất nhiều, trước câu hỏi của truyền thông về việc không sử dụng Sỹ Minh sớm, trợ lý Nguyễn Văn Dũng xin phép không tiết lộ vì đây là chiến thuật của BHL.

Ngoài ra, vị cựu HLV Nam Định cũng tiết lộ, Merlo chơi trận đấu này không đạt 100% sức lực do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. "Cậu ấy đã rất cố gắng, trận này anh ấy thi đấu được là sự nỗ lực của Merlo".

Cuối cùng, nói về các CDV Nam Định, trợ lý Dũng chốt lại: ''Tình yêu của cổ động viên Nam Định với đội bóng đã mấy năm nay rồi, không phải riêng trận đấu này. Dù bất kể chúng tôi thi đấu ở đâu, họ cũng đồng hành cùng đội. Thay mặt  BHL, các cầu thủ tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, tốt đẹp nhất với những CĐV đã vào tận Gia Lai để cổ vũ đội bóng".

Bài liên quan