Trốn cách ly ở Séc sẽ bị phạt tới 3 tỷ đồng

Thứ bảy, 07/03/2020, 18:56 PM

Cộng hòa Séc sẽ đưa ra mức phạt tới 130.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) nếu trốn cách ly nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

556318404a-Covid-19-virus-coro-1220-3294-1583552205

Theo CNN, Bộ Y tế Cộng hòa Séc đã công bố các biện pháp mới cho những người trở về từ Italia. Theo đó, mọi cư dân Séc trở về từ Italia bắt đầu hôm nay (7/3) sẽ phải liên lạc với các bác sĩ của họ và tự cách ly trong 14 ngày.

Bộ này nói rằng biện pháp trên đã được ban hành nhằm ngăn chặn sự lây lan đáng kể của Covid-19 từ Italia. Phần lớn những người dương tính với virus ở Cộng hòa Séc đã bị nhiễm bệnh trong thời gian ở Italia. Séc hiện có 19 ca nhiễm.

“Theo thông tin của chúng tôi, hiện có 16.500 công dân Séc tại Italia”, Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ đã yêu cầu các bác sĩ gia đình cách ly bất cứ ai từ Italia trở về trong 14 ngày. Tuyên bố nói thêm rằng bất kỳ ai vi phạm lệnh cách ly có thể bị phạt tới 130.000 USD.

Bộ cho biết những người bị cách ly có quyền nhận tiền lương nghỉ ốm và kêu gọi người sử dụng lao động cho phép những người bị cách ly nhưng không bị bệnh được làm việc từ xa.

Dịch Covid-19 ở châu Âu đang diễn biến đáng lo ngại với các ổ dịch lớn nhất là ở Italia, Đức và Pháp.

Hôm 6/3, Italia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong một ngày, thêm 49 người.

Tổng số ca nhiễm đã lên tới 4.636, trong đó có 197 ca tử vong. Vatican cũng thông báo có ca nhiễm đầu tiên. Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tại Italia đã tăng 30% lên 462 ca.

Số ca nhiễm ở Đức và Pháp tăng mạnh. Đức có thêm 125 ca, lên 670 ca. Pháp có thêm 250 ca trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 653.

Bài liên quan