Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp. Sau 32 năm chạy trốn, dù rất nhiều lần thay tên, đổi họ, chuyển chỗ ở đối tượng vẫn không thể "lọt"...

Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp. Sau 32 năm chạy trốn, dù rất nhiều lần thay tên, đổi họ, chuyển chỗ ở đối tượng vẫn không thể "lọt" lưới pháp luật.

Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp

Đối tượng trốn truy nã 32 năm là Trần Bảo Toàn (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò). Theo nguồn tin cho hay, ngày 30/12 TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Bảo Toàn về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trở lại vụ án của 32 năm về trước, Toàn chính là kẻ chủ mưu cùng với 2 người em ruột lập mưu giết chủ tiệm vàng, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Toàn may mắn trốn thoát trong khi 2 người em của y bị bắt. Quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi tên tuổi và chỗ ở.

Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp

Trốn truy nã 32 năm vì giết chủ tiệm vàng nhưng vẫn bị bắt ở Đồng Tháp: bị cáo Trần Bảo Toàn

Tuy nhiên với nghiệp vụ của mình, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án và bắt giữ đối với Toàn vào giữa năm 2015, sau khi trốn truy nã 32 năm. Được biết lúc bị bắt giữ Toàn mang tên Sơn Quanh Tha, đang làm thuê tại trang trại cao su ở tỉnh Bình Phước.

Theo bản cáo trạng cách đây 32 năm, ối 24/5/1983, tại xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò), Toàn cùng Trần Bảo Hiền, Trần Bảo Thành (cùng em ruột Toàn) đã lập mưu chặn đường, sát hại chủ tiệm vàng ở địa phương.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Ba, tài sản bị cướp gồm: xe môtô, nhẫn vàng, cùng ít tiền mặt. 3 anh em Toàn đã dùng dao khống chế quật ngã nạn nhân xuống đất rồi dùng dây, khăn trói chân tay, lấy vải nhét vào họng, khăn bịt miệng khiến nạn nhân tử vong.

32 năm sau khi 2 người em của Toàn đã mãn hạn tù, trả án, một người cũng đã chết thì Toàn bị bắt. Tại phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Toàn 20 năm tù.

Vụ trốn truy nã tại TP. HCM

Được biết tại TP. HCM cũng từng xảy ra vụ việc trốn truy nã sau đó bị bắt vì được tuyên dương trên truyền hình. Đối tượng trốn truy nã là bị cáo Nguyễn Minh Tân (tên gọi khác là Oanh lùn, 57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Được biết, vào rạng sáng 11/11/1994, sau cuộc nhậu trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Tân và Nguyễn Đình Thanh Lâm cùng 9 người khác nảy sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Long rồi xô xát với người này.

Nghe tin em bị đánh, 2 anh của Long là Nguyễn Lân và Nguyễn Liễng cầm cây gỗ chạy ra. Nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu, cây sắt đâm, chém khiến Liễng và Lân gục tại chỗ. Hai nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Lân đã tử vong, còn Liễng thương tật 10%.

Sau khi xảy ra vụ án, Tân thay tên mới là Võ Minh Hùng và làm Phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân). Tháng 11/1994, Công an TP HCM ra quyết định truy nã với ông ta.

Tháng 8/2014, chương trình Tỏa sáng giữa đời thường của kênh HTV9 (Đài truyền hình TP HCM) tuyên dương Võ Minh Hùng vì thành tích bắt cướp, được UBND TP HCM khen thưởng. Qua tivi, thấy Hùng rất giống Tân nên người nhà nạn nhân vụ án 20 năm trước làm đơn trình báo công an.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 14/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tân 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

  • Bắt hung thủ đâm chủ nhà nghỉ Thanh Trúc ở Hải Thượng Lãn Ông, Phan Rang