[VIDEO] Trụ trì chùa Ba Vàng 'thương xót' sư Toàn, trách phóng viên tố sư 'gạ tình' là... tội lỗi

Thứ năm, 17/10/2019, 11:13 AM

Trong đầu buổi thuyết giảng cho các Phật tử chùa Ba Vàng vào ngày 15/10, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nói việc làm của phóng viên tố nhà sư gạ tình là tội lỗi.

Trong buổi thuyết giảng của Chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh ngồi trước hàng trăm Phật tử, vị trụ trì chùa Ba Vàng đã đưa ra quan điểm của mình về vụ việc Đại đức Thích Thanh Toàn nguyên trụ trì chùa Nga Hoàng, Tỉnh Vĩnh Phúc (thế danh: Lê Hữu Long) bị tố gạ tình phóng viên

Đại đức Thích Trúc Thái Minh thể hiện quan điểm, “thầy thương xót cho thầy Toàn, hơn 10 năm tu hành giờ lại tay trắng, mất hết, khiến nhiều người khổ”. Vị trụ trì chùa Ba Vàng cũng liên hệ tới vụ việc “giải oan gia trái chủ” của ngôi chùa mà thầy vẫn đang làm trụ trì ít tháng về trước đã khiến nhiều người phải khổ.

Đại Đức Thái Minh mong muốn sư Toàn khi hoàn tục sẽ làm mới mình, vươn lên sống tốt đời đẹp đạo. Đại đức Thái Minh biết sư Toàn, nhưng qua nạn này vẫn chưa có dịp liên hệ để chia sẻ.

Trước hàng trăm Phật tử, tại buổi thuyết giảng Đại đức Thái Minh- Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, trước vụ việc trên, Đại đức đã tìm hiểu rõ về vụ việc xuất phát từ phóng sự độc quyền của báo Phụ nữ TP HCM về dự án Tam Đảo 2 của tập đoàn Sungroup.

Sư thầy Thái Minh cho rằng từ chuyện nói về dự án của tập đoàn mà nói sang chuyện sư và chuyện chùa là một kịch bản.

“Để được xã hội quan tâm, để “sóng thần” phải nổi lên như chuyện chùa mình trước đây thì phải câu view bằng chuyện sư và chuyện chùa nhạy cảm mà các giới quan tâm. Nhất là khi nhà sư gạ tình ai chẳng muốn xem. Có lẽ đây là kế hoạch, kịch bản của họ, nên họ đang viết về tập đoàn lại quay sang viết về các sư” - Thầy Thái Minh đưa ra quan điểm trước giới Phật tử. 

Cuối cùng Đại Đức Thích Đức Thái Minh nhận xét, “đây là kịch bản họ làm, lấy chuyện sư, chuyện chùa để dẫn dắt dư luận, thầy đánh giá đây là câu chuyện rất tội lỗi, chỉ vì việc kia mà dùng việc này để câu view”.

tru-tri-chua-ba-vang-lai-day-song-khi-ngoi-thuyet-giang-ban-ve-chuyen-nha-su-ga-tinh-phong-vien
Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng thuyết giảng cho các Phật tử.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh được biết tới trong một loại phóng sự của Báo Lao Động về "thỉnh oan gia trái chủ" trong ngôi chùa này. 

Sau khi bị báo chí phản ánh hành động mê tín dị đoan trên, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 12/7 đã ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của đại đức Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội. Đại đức Thích Trúc Thái Minh chỉ còn đảm nhiệm làm trụ trì chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các chức vụ bị bãi nhiệm của đại đức Thích Trúc Thái Minh bao gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phó Ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; uỷ viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.