Trực tiếp bão số 9 đổ bộ: Lũ cuốn trôi cầu, 1.500 người dân bị cô lập

Thứ tư, 28/10/2020, 14:57 PM

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió mạnh gần cấp cuồng phong, xe bọc thép được điều đưa người đi cấp cứu.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Tính đến 13 giờ chiều nay (28/10), tâm bão số 9 đang ở trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Tâm bão số 9 trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tâm bão số 9 trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10, tại Duy Hải (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo ghi nhận, tại TP Tam Kỳ Quảng Nam và địa phận Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to và gió giật gần cấp cuồng phong làm tốc mái hàng ngàn ngôi nhà.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ - Quảng Ngãi có gần 1.000 ngôi nhà ở bị tốc mái

Tính đến 14h chiều 28/10: Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người do bão số 9 gây ra. 

Tuy nhiên, thống kê ban đầu có khoảng 934 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng (Đức Phổ: 300, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 493, Ba Tơ: 32, Sơn Hà: 01); 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 1 chợ bị hư hỏng (chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).

Một người đi xe máy chở theo bình gas gặp gió lớn, không thể di chuyển, đành bỏ mặc xe giữa đường.

Một người đi xe máy chở theo bình gas gặp gió lớn, không thể di chuyển, đành bỏ mặc xe giữa đường.

Về thủy sản, một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ - Quảng Ngãi dùng xe bọc thép đưa trọng tài môn 'đấm bốc' đi cấp cứu

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi: Khoảng 10h30 sáng 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phải điều xe bọc thép đến khách sạn Sông Trà (thành phố Quảng Ngãi) hỗ trợ đưa một người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin từ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh về việc có một trọng tài giải boxing trẻ toàn quốc tên Nguyễn Văn Hiến (52 tuổi) đang lưu trú tại khách sạn Sông Trà gặp vấn đề về huyết áp, cần đến bệnh viện cấp cứu.

Quảng Ngãi dùng xe bọc thép đưa trọng tài môn 'đấm bốc' đi cấp cứu kịp thời.

Quảng Ngãi dùng xe bọc thép đưa trọng tài môn 'đấm bốc' đi cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, do thời điểm này trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đang có gió bão rất mạnh, xe cấp cứu không thể đến đưa bệnh nhân đi cấp cứu vì không đảm bảo an toàn. Tiếp nhận tin báo, xe bọc thép đã lập tức được điều động để hỗ trợ kịp thời.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ - Gia Lai có 1 người tử vong

13h25: Báo Giao thông dẫn lời ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn thành phố đã khiến nhiều tường rào ngã đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái và cây xanh trên địa bàn bị ngã.

Ông Quế cũng cho biết, nạn nhân của vụ tường sập đè trúng khoảng 9h sáng nay đã tử vong.

Trước đó, khoảng 9h sáng nay, mưa to gió lớn nên anh Pyan (SN 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku).

Khi đang trú mưa tại đây, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập rơi vào vùng đầu của anh Pyan.

Trực tiếp bão số 9 đổ bộ - Kon Tum lũ cuốn trôi cầu, 1.500 người dân bị cô lập

Tin từ UBND huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) cho biết: Trên địa bàn xuất hiện lũ lớn cuốn trôi cầu sắt đã làm 3 thôn của xã với gần 1.500 người bị cô lập hoàn toàn.

Cầu sắt trước khi bị lũ cuốn trôi.

Cầu sắt trước khi bị lũ cuốn trôi.

Cây cầu sắt nằm trên tuyến đường liên huyện, nối giữa xã Đắk Pne với trung tâm huyện Kon Rẫy. Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, lượng nước đổ về nhiều đã cuốn trôi cầu sắt. Rất may, khi xảy ra vụ việc không có người lưu thông, qua lại trên cầu.

Cầu sắt bị lũ cuốn trôi đã làm 3 thôn của xã Đăk Pne với gần 1.500 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Thời điểm lũ cuốn trôi cầu, có nhiều người đang chờ để qua cầu nhưng đã được lực lượng chức năng cản lại, cảnh báo. Nhiều người chứng kiến cầu bị trôi đã không khỏi bàng hoàng.

Ở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đèo Lò xo xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) trưa 28/10 xuất hiện một điểm sạt lở tại km 1417+410, Chi Cục quản lý đường bộ III.4 đã chỉ đạo đơn vị quản lý tiến hành khắc phục để thông xe.

Trên Tỉnh lộ 676 cũng xuất hiện vài điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Do mưa và gió lớn vẫn tiếp tục nên việc khắc phục rất khó khăn và nguy hiểm. Con đường này hiện vẫn bị ách tắc.

Mái trường bị hất tung trong bão số 9.

Mái trường bị hất tung trong bão số 9.

Bài liên quan