[Trực tiếp] Xét xử đại án VNCB 1/8: 'Rất thông cảm cho ông Danh, nhưng việc làm trái quy định thì phải xử lý theo pháp luật'

Thứ tư, 01/08/2018, 07:04 AM

Trong phiên xét xử VNCB sáng 1/8, đại diện VKS khẳng định “VKS rất thông cảm cho ông Danh, nhưng việc làm trái quy định thì phải xử lý theo pháp luật”.

truc-tiep-xet-xu-dai-an-vncb-18-vks-tranh-luan-tro-lai
Bị cáo Trầm Bê tại phiên tòa. ảnh: Vietnamnet

Trong phiên tòa trước đó, LS Lê Hồng Hiển (bảo vệ cho TPBank) cho rằng các hợp đồng tín dụng mà TPBank đã ký với 11 khách hàng vay vốn là hoàn toàn hợp pháp, đúng quy định luật các Tổ chức tín dụng đã được NHNN và cơ quan điều tra ghi nhận.

Mặc dù ba ngân hàng có thiếu sót trong quá trình cho vay nhưng không vi phạm quy định pháp luật. Ngoài ra, các giao dịch cầm cố bảo lãnh là hợp pháp. Về thu hồi nợ, cũng đều phù hợp với quy định pháp luật và đún quy trình.

Vì vậy, LS đề nghị HĐXX công nhận tính pháp lý giữa các hợp đồng. Đề nghị xác định số tiền chính xác số tiền 1.666,8 tỷ đồng hiện đang được cá nhân tổ chức nào nắm giữ để thu hồi lại. Cũng tại phiên toà, LS Nguyễn Huy Thiệp (bảo vệ cho BIDV) cho rằng đề nghị thu hồi của VKS là không có căn cứ và BIDV không có trách nhiệm bồi hoàn. Nếu thu hồi sẽ ảnh hưởng tâm lý bất an cho các cán bộ tín dụng trước những vi phạm không phải mình gây ra. Do đó, LS đề nghị HĐXX không chấp nhận thu hồi 6.100 tỷ đồng từ 3 ngân hàng.

Sáng nay (1/8), phiên tòa tiếp tục với phần đối đáp của viện kiểm sát.