Sáng 17/5, tòa nghe đại diện công ty Thiên Sơn trình bày về hợp đồng sửa chữa hệ thống máy lọc nước với công ty Trâm Anh. Điều dưỡng viên Hằng cũng trả lời những thông tin liên quan về sự cố khiến 8 người tử vong.
hoang-cong-luong-16-5
Bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương tại phiên tòa ngày 16/5.

Trong ngày thứ hai xét xử vụ án sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình (16/5), HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Mở đầu ngày làm việc, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - Trưởng khoa HSTC Hoàng Đình Khiếu trả lời HĐXX cho biết việc theo dõi và giám sát sửa chữa máy móc là trách nhiệm của Phòng vật tư, các khoa chỉ giao và nhận lại sử dụng. Vị Phó giám đốc bệnh viện này cho biết không được Phòng vật tư báo cáo, Phòng vật tư trực tiếp báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

Trước tòa, bị cáo Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) khai, sau khi sự cố xảy ra mới lập biên bản để Quốc ký và hoàn tất thủ tục. Sơn khai không có ai chỉ đạo trong việc ký sau sự cố. Tuy nhiên bị cáo Quốc cho biết không ký bất kỳ biên bản nào ngày 28/5/2017.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương liên tục khẳng định anh chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh, còn sửa chữa bảo dưỡng không thuộc nhiệm vụ của mình. Khi được đại diện Viện kiểm sát đặt câu hỏi, bác sĩ Lương nói không tin tưởng VKS nên xin giữ quyền im lặng, ủy quyền cho luật sư. "Bị cáo không nhất thiết chứng minh mình vô tội nên bị cáo xin thực hiện quyền im lặng", bác sĩ Lương nói. Bác sĩ Lương đã hai lần thực hiện quyền im lặng dù có trả lời một số câu hỏi của VKS đưa ra.

Buổi chiều, luật sư Nguyễn Văn Chiến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác sĩ Lương đề nghị cách ly bị cáo Quốc để hỏi chuyên gia Bùi Nghĩa Thịnh - bác sĩ hồi sức và có tham gia chạy thận, bị cáo này đã "xin ở lại để nghe".

Trong ngày 16/5, luật sư bảo vệ cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết sẽ trưng ra bằng chứng "rúng động" trong phiên xử hôm nay 17/5.