Trung - Ấn tăng cường quân ở biên giới, căng thẳng chưa thể kết thúc

Thứ bảy, 27/06/2020, 06:49 AM

Dù từng cam kết sẽ cùng nhau giảm bớt căng thẳng ở biên giới tranh chấp trên đỉnh Himalaya, Ấn Độ và Trung Quốc đều điều động thêm binh sĩ tới khu vực này và tích cực hoạt động.

Binh sĩ Ấn Độ liên tục được điều động lên Ladakh sau cuộc đụng độ chết người hôm 15/6 với lính biên phòng Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ấn Độ liên tục được điều động lên Ladakh sau cuộc đụng độ chết người hôm 15/6 với lính biên phòng Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Việc binh sĩ của cả Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục được điều động ở hai phía biên giới tại phía tây dãy Himalaya đặt ra câu hỏi rằng liệu tuyên bố trước đó của quan chức hai nước về cam kết làm giảm căng thẳng có thật sự diễn ra hay không, nhất là khi Delhi cảnh báo rằng hiện trạng lúc này là "không bền vững", theo BBC.

Những phát biểu ngoại giao từ Ấn Độ và Trung Quốc đều kêu gọi tăng cường đàm phán cũng như rút quân khỏi khu vực tranh chấp, sau khi diễn ra vụ đụng độ chết người tại thung lũng Galwan hôm 15/5.

Hôm 25/6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói binh sĩ của hai bên vẫn được triển khai với số lượng lớn tại khu vực này. New Delhi thừa nhận điều quân đến biên giới bằng đúng với số lượng binh sĩ Trung Quốc đang đóng ở phía bên kia, và cáo buộc Trung Quốc tạo ra căng thẳng khi là bên đầu tiên triển khai quân đội.

"Trọng tâm của vấn đề là từ đầu tháng 5, phía Trung Quốc đã triển khai một lượng lớn binh sĩ và vũ khí dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC)", ông Anurag Srivastava, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết trong họp báo hôm 25/6 ở New Delhi.

"Việc tiếp tục tình hình hiện tại sẽ chỉ làm hỏng bầu không khí cho sự phát triển mối quan hệ giữa 2 nước", ông Srivastava nói thêm.

Bình luận này hoàn toàn trái ngược với cam kết quan chức quân sự hai nước đưa ra hôm 22/6 về rút quân và xuống thang sau cuộc đàm phán kéo dài tới 11 giờ.

Trong phỏng vấn với hãng tin Ấn Độ PTI, Đại sứ Trung Quốc tại nước này, ông Tôn Vệ Đông, tiếp tục đổ lỗi vụ đụng độ bạo lực diễn ra cách đây 2 tuần là do lỗi của Ấn Độ.

Hôm 15/6, các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh nhau bằng gạch đá và gậy gộc trong nhiều giờ ở Thung lũng Galwan, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và 76 người khác bị thương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi đầu tuần này cho biết có thương vong ở cả hai bên, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Trong khi đó, truyền thông địa phương và quốc tế đều đưa tin rằng quân đội hai bên đang tăng cường tập hợp trong khu vực tranh chấp.

Reuters thu thập được các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây dựng những công trình mới gần sông Galwan hôm 22/6.

Tờ Economic Times của Ấn Độ hôm 26/6 đưa tin rằng việc rút quân sẽ kéo dài hơn dự kiến, sau khi quân đội Ấn Độ và người dân địa phương phát hiện Trung Quốc xây dựng thêm lều dành cho binh sĩ dọc theo sông Galwan.

Bài liên quan