Trung Quốc bất ngờ phong tỏa một huyện 600.000 dân ở Hà Nam

Thứ năm, 02/04/2020, 08:54 AM

Tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã phong tỏa hoàn toàn một huyện 600.000 dân, trong bối cảnh Trung Quốc đang cố ngăn chặn một đợt bùng phát thứ hai.

Một người đang vệ sinh đường phố ở Hồ Bắc hôm 3/2.

Một người đang vệ sinh đường phố ở Hồ Bắc hôm 3/2.

Theo tờ Politico, thông báo trên tài khoản chính thức của chính quyền huyện Giáp gần thành phố Bình Đỉnh Sơn cho biết, các biện pháp giống như lệnh giới nghiêm đã có hiệu lực từ ngày 31/3. Khoảng 600.000 cư dân được yêu cầu ở nhà.

“Mọi người cần tuân thủ đặc biệt đối với việc di chuyển ra khỏi nhà”, thông báo nhấn mạnh. Cư dân phải có giấy phép đặc biệt mới được ra ngoài và phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang.

Lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi có những ca nhiễm mới liên quan đến bệnh viện ở khu vực này. 

Một quan chức văn phòng giao thông của quận xác nhận quận đã bị cách ly. "Bây giờ không ai được đến quận Giáp. Không ai có thể vào hoặc ra khỏi đây", ông này cho biết.

Một người dân được phỏng vấn qua điện thoại có tên Wang Xiao, 23 tuổi, cho biết trước đó các nhà chức trách kêu gọi người dân dự trữ rau và các nhu yếu phẩm hàng ngày để chuẩn bị cho việc phong tỏa. Mỗi gia đình chỉ được chỉ định một thành viên ra ngoài mua đồ hai lần một ngày.

Ngoại trừ các công ty tiện ích, nhà cung cấp y tế, công ty hậu cần và công ty chế biến thực phẩm, tất cả doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, bệnh viện, chợ thực phẩm, trạm xăng và nhà thuốc.

Trung Quốc từ ngày 1/4 bắt đầu đưa số ca nhiễm không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 81.554 ca nhiễm, trong đó có 3.312 ca tử vong.

Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận trong báo cáo gửi Nhà Trắng hôm 1/4 rằng Trung Quốc đã báo cáo số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 thấp hơn thực tế.

Ba quan chức Mỹ giấu tên nói với Bloomberg rằng Trung Quốc đã cố tình không công bố đầy đủ số ca nhiễm và ca tử vong. Hai trong ba quan chức cho biết báo cáo kết luận số liệu thống kê của Trung Quốc là giả.

Trong khi đó, Trung Quốc luôn khẳng định nước này minh bạch và đã chia sẻ thông tin với WHO cùng các quốc gia khác, bao gồm Mỹ. 

Bài liên quan