Trung Quốc đã đưa tàu sân bay nội địa đầu tiên vào hoạt động hôm 17/12 tại một căn cứ quan trọng trên bờ Biển Đông - một bước tiến lớn trong hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng của nước này, Reuters đưa tin.
Tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước của Trung Quốc tại Đại Liên, Trung Quốc hôm 14/11/2019.
Tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước của Trung Quốc tại Đại Liên, Trung Quốc hôm 14/11/2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên và là tàu sân bay thứ hai của nước này. Tàu được đặt tên là Sơn Đông (trước đó gọi là Type-001A).

Sơn Đông được bàn giao cho lực lượng hải quân Trung Quốc ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc mô tả đây là cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng sức mạnh hải quân của đất nước.

Ông Tập đã lên tàu, trò chuyện với thủy thủ đoàn và đưa ra "lời khẳng định" về thành công của Trung Quốc trong việc chế tạo tàu sân bay của riêng mình.

Tham dự lễ bàn giao còn có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc,người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, và ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Hiện có rất ít thông tin về chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên có tên Sơn Đông này và nó được xếp vào bí mật quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết thiết kế của tàu sân bay Sơn Đông dựa trên kinh nghiệm từ tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh, được mua lại từ Ukraine vào năm 1998.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát một kế hoạch sâu rộng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng cách phát triển mọi thứ, từ máy bay tàng hình đến tên lửa chống vệ tinh, khi Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan.

Tàu sân bay Sơn Đông, tàu sân bay thứ hai của nước này, đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào năm ngoái từ căn cứ ở tỉnh Sơn Đông.

Tháng trước, nó đã đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm trên đường đến cuộc tập trận mà Trung Quốc gọi là thường lệ ở Biển Đông.

Đài Loan đã chỉ trích hành động này, nói rằng Bắc Kinh đang cố gắng đe dọa hòn đảo.

Trung Quốc chủ yếu sử dụng tàu sân bay đầu tiên, Liêu Ninh, để huấn luyện.

Không giống như các tàu sân bay hạt nhân tầm xa của Hải quân Mỹ, cả hai tàu sân bay của Trung Quốc đều có đà trượt (ski jump) do Liên Xô thiết kế, nhằm cung cấp đủ lực nâng cánh cho máy bay chiến đấu. Họ thiếu công nghệ phóng máy bay mạnh mẽ như ở các tàu sân bay Mỹ.

Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc tương đối nhỏ, chỉ có thể chứa tối đa 25 máy bay trong khi tàu sân bay Mỹ thường xuyên triển khai với số lượng gần gấp 4 lần.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã trích dẫn các chuyên gia nói rằng Trung Quốc cần ít nhất 6 tàu sân bay. Mỹ hiện đang có 10 chiếc và có kế hoạch đóng thêm hai chiếc.

Hầu hết các chuyên gia đồng ý việc phát triển một lực lượng như vậy sẽ là một nhiệm vụ kéo dài hàng thập kỷ đối với Trung Quốc, nhưng tàu sân bay tự đóng tăng khả năng cho quân đội nước này trong khu vực.

 

Cháy tàu sân bay Nga, 8 người thương vong

Một ngọn lửa đã bùng phát trong quá trình sửa chữa trên tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga, Đô đốc Kuznetsov, khiến 6 người bị thương, hai người mất tích, RT đưa tin.

 

Bộ trưởng quốc phòng Shoigu: Nga không cần tàu sân bay, chỉ cần vũ khí đánh chìm nó

Trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước ông không cần phải có tàu sân bay, mà cái cần là vũ khí đánh chìm chúng.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/trung-quoc-bien-che-tau-san-bay-tu-dong-dau-tien-146165.html