Thế giới
20/03/2018 08:40Trung Quốc cấm người có 'nhân cách xã hội thấp' đi máy bay, tàu hỏa
Theo thông báo của NDRC, những người Trung Quốc có những hành vi như truyền bá thông tin sai lệch về khủng bố và gây rối trên chuyến bay, những người sử dụng vé đã hết hạn hoặc hút thuốc trên tàu hỏa sẽ bị hạn chế đi lại.
Ngoài ra, những người có hành vi sai trái về tài chính, chẳng hạn như chủ lao động không đóng bảo hiểm xã hội hay những người không đóng tiền phạt, cũng bị nằm trong “danh sách đen” này.
Họ có thể bị cấm đi tàu hỏa và máy bay trong thời gian lên đến 1 năm.
Quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn xây dựng hệ thống đánh giá nhân cách xã hội dựa trên nguyên tắc "một khi đã không đáng tin cậy thì luôn bị hạn chế".
Trung Quốc cũng đang có kế hoạch xây dựng hệ thống cho phép các cơ quan chính phủ chia sẻ thông tin về độ đáng tin cậy của người dân và đưa ra hình phạt dựa trên số điểm đánh giá nhân cách xã hội.
Trước đây, chính phủ Trung Quốc từng hạn chế việc đi lại đối với những người dính nợ nần khổng lồ như nhà sáng lập công ty LeEco và Faraday Future, Jia Yueting.
Tuy vậy, nhiều nhà phê bình cho rằng hệ thống đánh giá có nhiều điểm không rõ ràng; chẳng hạn, đôi khi nhiều công dân bị "đánh dấu" vì những vi phạm nhỏ như đỗ xe đạp không đúng nơi quy định hoặc đưa ra những lời xin lỗi được coi là "không chân thành".
Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh du khách Trung Quốc đang bị chỉ trích nhiều cả ở trong và ngoài nước vì có những cách ứng xử thiếu văn minh như vứt rác bừa bãi, khạc nhổ nơi công cộng.
Gần đây nhất, một nhóm du khách Trung Quốc đã gây phẫn nộ khi trèo lên 1 bức tượng phật chạm khắc khoảng 1.000 năm tuổi của 1 ngôi chùa ở quận Zhechuan, tỉnh Hà Nam.
Du khách Trung Quốc lại gây phẫn nộ vì trèo lên tượng phậtTheo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông, hôm 9/3, 1 nhóm du khách Trung Quốc lại ngang nhiên trèo lên bức tượng phật chạm khắc khổng lồ ở 1 ngôi chùa cổ ở Trung Quốc. |