Trung Quốc cân nhắc lập lực lượng an ninh sinh học sau dịch Covid-19

Thứ sáu, 06/03/2020, 09:50 AM

Trung Quốc có thể thành lập lực lượng quốc phòng thường trực về an ninh sinh học, Sputnik ngày 6/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Sức tàn phá của một dịch bệnh như Covid-19 có thể tương đương với một cuộc chiến tranh toàn diện.

Sức tàn phá của một dịch bệnh như Covid-19 có thể tương đương với một cuộc chiến tranh toàn diện.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian không trực tiếp đề cập đến ý định thành lập lực lượng an ninh sinh học. Tuy nhiên, ông thừa nhận tầm quan trọng của một lực lượng như vậy.

Ông khẳng định Trung Quốc đã quyết định đưa vấn đề an ninh sinh học vào hệ thống an ninh quốc gia, lên kế hoạch một cách có hệ thống để xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro an ninh sinh học quốc gia.

Theo nhiều chuyên gia, Trung Quốc đã không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với một thách thức nghiêm trọng như dịch Covid-19. Dịch bệnh này đang được đánh giá có thể gây ra thiệt hại kinh tế và xã hội tương tự như một cuộc chiến tranh toàn diện.

Thời báo Hoàn cầu dẫn nhận định của ông Wang Peng, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu tài chính Chongyang, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết các mối đe dọa về sinh học là một hình thức chiến tranh mới có thể đến từ những biến đổi trong sinh học, hoặc từ các kẻ thù bên ngoài.

Theo ông, dịch Covid-19 chỉ ra rằng Trung Quốc cần phát triển chiến lược bảo vệ an ninh sinh học như thành lập một lực lượng quốc phòng thường trực về an ninh sinh học.

Chuyên gia Li Junxiong, Phó Viện trưởng Viện Vi sinh học thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận xét, dịch bệnh cho thấy một số lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm các mối đe dọa sinh học. Phải có một số thay đổi nhất định trong hệ thống y tế công cộng ở cấp lập pháp. Việc hệ thống pháp lý, giám sát và phản ứng hoạt động phối hợp với nhau sẽ giúp ngăn ngừa những dịch bệnh tương tự trong tương lai.

Ông Junxiong cho rằng, chỉ các biện pháp toàn diện mới có thể bảo đảm an ninh sinh học. Điều này đòi hỏi các công cụ lập pháp, chiến lược quân sự và điều quan trọng nhất là hoạt động hiệu quả của hệ thống y tế công cộng.

Bài liên quan