Trung Quốc công bố kế hoạch biến Hải Nam thành Hong Kong thứ hai

Thứ tư, 03/06/2020, 11:01 AM

Trung Quốc sẽ đưa đảo Hải Nam thành một khu vực tự do thương mại và có môi trường đầu tư thuận lợi, nhằm biến nơi đây thành Hong Kong thứ hai.

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch biến Hải Nam thành Hong Kong thứ hai.

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch biến Hải Nam thành Hong Kong thứ hai.

Chính phủ Trung Quốc vừa công bố các chính sách đặc biệt dành cho tỉnh Hải Nam - hòn đảo rộng 35.000 km vuông với 9,5 triệu dân - để biến nơi đây thành khu vực thương mại tự do như Hong Kong, tờ South China Morning Post ngày 2/6 đưa tin. Dự án do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên kế hoạch, sắp xếp và thúc đẩy.

Theo đó, một số cá nhân và công ty ở đảo Hải Nam sẽ được giảm thuế thu nhập xuống 15%. Yêu cầu thị thực cho du khách và doanh nhân của hòn đảo này cũng được nới lỏng. 

Hải Nam cũng sẽ được hưởng các quyền tự do thương mại, đầu tư, dòng vốn và việc di chuyển của người dân. Bắc Kinh hướng tới mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm "có tầm ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ" vào giữa thế kỷ 21.

Một số hàng hóa nhập khẩu sẽ được miễn thuế, gồm thiết bị sản xuất, các phương tiện, tàu, máy bay, nguyên liệu thô và hàng tiêu dùng. Ngoài ra, công dân Trung Quốc có thể chi lên tới 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD)/người/năm tại các cửa hàng miễn thuế trên hòn đảo này. Trước đó, mức này chỉ có 30.000 nhân dân tệ.

Hồi tháng 4/2018, ông Tập từng tuyên bố Hải Nam sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất đất nước. Chính quyền Hải Nam cũng đã điều nhiều nhóm chuyên gia tới Kong, Singapore và Dubai để học hỏi các kinh nghiệm về "thương mại tự do".

Động thái này diễn ra khi Mỹ tuyên bố Hong Kong không còn đủ tự trị để được hưởng các ưu đãi đặc quyền của Mỹ. Trung Quốc vừa thông qua việc áp đặt luật an ninh với thành phố này.