Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ngày 10/4, sau những cuộc đối đầu qua lại về thương mại với Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu dường như cho thấy Bắc Kinh đã chịu “xuống nước” trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
trung-quoc-da-chiu-xuong-nuoc-vi-tong-thong-trump-qua-ran
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc chịu ‘xuống nước’ hay chỉ hứa suông?

Chứng khoán phố Wall đã tăng điểm sau bài phát biểu mang tính hòa giải của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm trấn an các nhà đầu tư rằng không có chuyện xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Phát biểu tại Diễn đàn Boao ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cam kết tiến hành giai đoạn mở cửa mới, đồng thời giảm đáng kể thuế đối với ô tô và nhiều mặt hàng nhập khẩu khác trong năm nay. Bên cạnh đó ông còn hứa hẹn sẽ có biện pháp tự do hóa đầu tư ô tô và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Ông cho hay: "Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế không thể đảo ngược của thời đại. Cửa vào Trung Quốc sẽ không đóng cửa mà sẽ mở rộng hơn và hơn nữa".

Những cam kết trên được cho là một sự “xuống nước” của Bắc Kinh bởi chúng đáp lại những khiếu nại lớn nhất của Mỹ cũng như giải quyết những lý do lớn nhất dẫn đến cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung.

Ông Rajiv Biswas, Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit nói: "Các bình luận của ông Tập đã tạo ra một giai điệu rất tích cực để giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung".

Tuy nhiên, hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group lại nhận định bài phát biểu trên không thể thay đổi được tình hình bởi khả năng Bắc Kinh sẽ thực hiện cam kết đó rất thấp. Eurasia Group cho hay: "Ông Tập đề xuất những hành động mà trước đây Bắc Kinh đã từng hứa hẹn và không có sự nhường nhịn trong quan hệ Mỹ-Trung".

trung-quoc-da-chiu-xuong-nuoc-vi-tong-thong-trump-qua-ran
Ngày 10/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu dường như cho thấy Bắc Kinh đã chịu “xuống nước” trước những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố trên của ông Tập Cận Bình cũng gây bất ngờ bởi hôm 6/4, Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn còn cảnh báo sẽ đi đến cùng và bằng bất cứ giá nào trong cuộc đọ sức thương mại với Mỹ.

Mỹ vừa khen vừa nhắc nhở

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi những "lời lẽ tử tế" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cam kết sẽ đạt được "tiến bộ to lớn" trong cuộc đối đầu thương mại đang diễn ra giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng nhắc nhở Trung Quốc có hành động cụ thể đối với các khiếu nại của Mỹ về các hành vi thương mại bất bình đẳng từ phía Bắc Kinh.

Ông Trump đã viết trên Twitter: "Rất biết ơn những lời tử tế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những rào cản thuế quan và những rào cản trong ngành ôtô ... cũng như việc ông ấy nhắc tới vấn đề chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ cùng nhau đạt được những tiến bộ”.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Nhà Trắng thúc giục Trung Quốc phải ngay lập tức thực hiện cam kết.

Thư ký báo chí Sarah Sanders nói: "Chúng tôi vui mừng khi nghe được tuyên bố đó nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy những bước đi và hành động cụ thể”.

Bà nói thêm: "Chúng tôi muốn thấy hành động chứ không chỉ là lời hứa suông. Và cho đến khi Bắc Kinh thực sự hành động, các mức thuế theo kế hoạch vẫn sẽ được áp dụng”.

Tổng thống Donald Trump đã ký quyết định áp dụng mức thuế 25% lên hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc. Quyết định đó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay. Ông còn dọa sẽ trả đũa bằng cách áp thuế  bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 100 tỷ USD sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Mỹ.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Mỹ bằng những chính sách không công bằng. Kể từ khi tranh cử, ông Donald Trump đã liên tục chỉ trích Bắc Kinh về vấn đề này đồng thời cam kết sẽ đòi lại những tổn hại kinh tế mà Mỹ đã phải gánh chịu.

Diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Ngày 3/4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố áp thuế 25% đối với khoảng 1.300 hàng hóa của Trung Quốc bao gồm các sản phẩm công nghệ, y tế, giáo dục và giao thông. Hàng hóa này chiếm khoảng 50 tỷ USD giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc hàng năm của Mỹ. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, tổng giá trị của các mặt hàng nhập khẩu sẽ bị đánh thuế thêm tương xứng với những phân tích về thiệt hại kinh tế do các chính sách vô lý của Trung Quốc gây ra đối với nền kinh tế Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức công bố kế hoạch áp thuế tổng trị giá 50 tỷ USD lên các mặt hàng của Mỹ.

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ bổ sung gói thuế quan áp lên 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Các chuyên gia kinh tế lo sợ rằng, những căng thẳng trên có thể gây ra cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, giới chức trong chính quyền của Tổng thống Trump nhận định không thể xảy ra một cuộc chiến thương mại. Thực chất những tuyên bố chỉ là chiến thuật đàm phán và trong cuộc chiến đó Trung Quốc sẽ buộc phải nhân nhượng.

Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump lạc quan cho hay: "Theo tôi, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận (với Trung Quốc)".

 

Truyền thông Trung Quốc xúi Bắc Kinh hãy làm Mỹ phải ‘đau nhớ đời’

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang có cuộc đấu đá qua lại về thương mại, nhiều tờ báo Trung Quốc đã thúc giục nước này phải mạnh tay để Mỹ phải chịu nỗi đau nhớ đời.