Việc 4 người bị nghi vi phạm quy tắc phòng chống dịch Covid-19 bị đưa đi diễu phố ở một thành phố Trung Quốc đã gây tranh cãi.
Trung Quốc diễu phố người bị nghi vi phạm quy tắc phòng dịch (Ảnh chụp màn hình: AFP).

Trung Quốc diễu phố người bị nghi vi phạm quy tắc phòng dịch (Ảnh chụp màn hình: AFP).

Trang tin nhà nước Guangxi News đưa tin, cảnh sát chống bạo động thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây đã diễu phố 4 người nghi vi phạm quy tắc chống dịch Covid-19 hôm 28/12.

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy, 4 người mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang cầm theo các tấm biển có hình ảnh và tên của họ đi trên phố trước một đám đông lớn.

Mỗi người bị 2 cảnh sát áp giải, bao quanh họ là vòng tròn cảnh sát mặc đồng phục chống bạo động, một số cảnh sát cầm súng. Bốn người này bị cáo buộc đã đưa người trái phép vào Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đóng cửa phần lớn biên giới vì đại dịch.

Trung Quốc đã cấm các hình thức diễu phố nghi phạm từ năm 2010. Tuy nhiên, hành động này đang được áp dụng lại khi chính quyền địa phương đang nỗ lực áp dụng chính sách "Không Covid-19" cứng rắn.

Diễu phố là một trong những biện pháp trừng phạt mà chính quyền địa phương ở Quảng Tây đã công bố hồi tháng 8 với những người nghi vi phạm quy tắc chống dịch.

Guangxi News mô tả việc diễu phố là lời "cảnh báo thực tế" tới công chúng và ngăn chặn "tội phạm liên quan tới biên giới". Tuy nhiên, vụ việc cũng gây ra phản ứng trái chiều, khi một số hãng truyền thông nhà nước và người dùng mạng xã hội cho rằng đây là biện pháp quá "mạnh tay".