Trung Quốc dồn lực tập trận ở cả 3 vùng biển

Thứ hai, 06/07/2020, 18:30 PM

Khi hai tàu sân bay hạt nhân của Mỹ xuất hiện cùng lúc trên Biển Đông, Trung Quốc dồn lực tổ chức diễn tập ở cả vùng biển này, biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông.

Mỹ đưa hai đội tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan phô diễn sức mạnh ở Biển Đông.

Mỹ đưa hai đội tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan phô diễn sức mạnh ở Biển Đông.

Tờ Nikkei Asian Review trích dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết, quân đội nước này tuần qua tập trận trên các vùng biển Hoa Đông, Hoàng Hải và Biển Đông - một động thái nhằm phô diễn sức mạnh giữa giai đoạn căng thẳng với Mỹ gia tăng. Đồng thời, tờ báo này cũng cho rằng chính quyền Bắc Kinh cũng đang mượn các cuộc tập trận để đánh lạc hướng các mối lo ngại trong nước.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) cho biết hải quân Trung Quốc đã diễn tập bắt giữ tàu lạ trên biển Hoa Đông. Hoạt động có sự tham gia của một tàu khu trục mang tên lửa và hai trực thăng. Cuộc tập trận được thiết kế cho vùng biển gần đảo Đài Loan và quần đảo Senkaku đang do Nhật Bản quản lý. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo và gọi đó là Điếu Ngư.

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc cuối tuần qua duy trì hiện diện liên tiếp 37 tiếng trong vùng biển quanh quần đảo Senkaku. Theo tuần duyên Nhật Bản, đây là lần hiện diện dài nhất của tàu Trung Quốc tại vùng biển kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo vào năm 2012.

Quân đội Trung Quốc còn tập trận bắn đạn thật trên các vùng biển Hoàng Hải và Biển Đông. Nước này cấm tàu dân sự đến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, từ ngày 1-5/7. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2/7 đã ra tuyên bố chỉ rõ cuộc tập trận của Trung Quốc "làm phản tác dụng những nỗ lực xoa dịu căng thẳng và duy trì ổn định trong khu vực".

Tuyên bố cũng cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc vi phạm thỏa thuận về ứng xử ở Biển Đông. Hành động của Bắc Kinh “sẽ gây bất ổn hơn đối với tình hình ở Biển Đông”, theo tuyên bố.

Trong khi đó, hải quân Mỹ đang tổ chức một số cuộc diễn tập quy mô lớn trên Biển Đông với sự tham gia của hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Mỹ còn điều thêm một máy bay ném bom B-52 từ căn cứ trong nước đến Biển Đông phối hợp diễn tập.

Hiếm khi nào cả Mỹ và Trung Quốc diễn tập quân sự trong cùng một khu vực. Bắc Kinh đã gia tăng hoạt động trên biển từ tháng 3. Một nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ "nội bộ Trung Quốc ngày càng lo ngại trước căng thẳng gia tăng với các nước như Mỹ và Ấn Độ". Giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tăng mức độ quyết liệt khi công kích Australia và Canada.

Tháng 6, ông Dương Khiết Trì, quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hawaii. Quan hệ song phương Mỹ - Trung không những không được cải thiện mà còn căng thẳng thêm với tranh cãi xoay quanh luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa áp dụng cho Hong Kong.

Thượng viện Mỹ vừa thông qua một đạo luật về vấn đề Hong Kong với mức ủng hộ tuyệt đối. Đạo luật cho phép Washington trừng phạt các quan chức và tổ chức tài chính Trung Quốc làm suy yếu tính tự trị của đặc khu Hong Kong.

Bài liên quan