Trung Quốc đồng ý để chuyên gia y tế Mỹ giúp ngăn virus corona Vũ Hán

Thứ ba, 04/02/2020, 11:00 AM

Trung Quốc đã chấp nhận cho các chuyên gia y tế Mỹ vào nước này như một phần trong nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp chống lại virus corona đang lây lan nhanh với số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng, Reuters đưa tin.

Các chuyên gia y tế kiểm dịch virus corona Vũ Hán tại ga đường sắt Thượng Hải hôm 2/2.

Các chuyên gia y tế kiểm dịch virus corona Vũ Hán tại ga đường sắt Thượng Hải hôm 2/2.

Tại tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh, tính đến hết ngày 3/2, số ca nhiễm chủng virus corona mới đã lên đến 13.522, trong đó có 414 ca tử vong. Trong khi số ca mắc trên khắp thế giới là 20.589.

Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã chấp nhận yêu cầu cho các chuyên gia Mỹ tham gia vào nhiệm vụ của WHO để nghiên cứu và giúp chống lại loại virus chết người này.

Tuần trước, WHO tuyên bố chủng virus corona mới từ Vũ Hán là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Dịch này đã lan rộng đến 23 quốc gia. Philippines và Hong Kong đã có ca tử vong đầu tiên do virus bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Các hãng hàng không trên khắp thế giới đã dừng các chuyến bay đến nhiều địa điểm của Trung Quốc.

Hôm 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ đã gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách đưa công dân của họ về nước và hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại với Trung Quốc.

“Washington đã không ngừng tạo ra và lan truyền sự hoảng loạn”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) bảo vệ các biện pháp mà Mỹ áp dụng, bao gồm cả việc cấm các công dân nước ngoài đã đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua.

“Chúng tôi đã đưa ra một quyết định tích cực trước một mối đe dọa chưa từng có rằng hành động bây giờ sẽ mang lại tiềm năng lớn nhất để làm chậm (mối đe dọa đó)”, Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm Miễn dịch và Hô hấp Quốc gia của CDC, khẳng định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết việc kiểm soát virus là nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước ông.

Những lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh từ Trung Quốc đối với tăng trưởng toàn cầu đã khiến giá dầu thô Brent toàn cầu giảm 22% kể từ ngày 8/1. Các nhà kinh tế dự đoán sản lượng kinh tế thế giới sẽ bị giảm 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm.

Foxconn của Đài Loan, công ty sản xuất điện thoại thông minh cho Apple và các thương hiệu khác, đã tạm dừng hầu hết hoạt động sản xuất của họ tại Trung Quốc sau khi các công ty được yêu cầu đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 10/2, một nguồn tin cho biết. Công ty chưa  trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Trong khi đó, các nước tiếp tục sơ tán công dân của họ khỏi Vũ Hán.

Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện nhiều chuyến bay hơn nữa để đưa công dân từ Trung Quốc về nước sau khi đã hồi hương 200 người vào tuần trước. Nga cũng bắt đầu sơ tán công dân hôm 3/2 và Canada cho biết 304 công dân của họ đang tìm cách bay ra khỏi Trung Quốc.

Hong Kong đã đóng 10 trong số 13 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục.

Bài liên quan