Trung Quốc giải thích về hơn 10.000 lọ tro cốt ở Vũ Hán

Thứ sáu, 03/04/2020, 14:49 PM

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết trong khi coronavirus giết chết khoảng 2.500 người ở Vũ Hán, khoảng 10.000 người khác đã chết vì những nguyên nhân khác ở thành phố này.

Hàng nghìn thùng đựng bình tro cốt tại một nhà tang lễ ở Vũ Hán hôm 26/3. Ảnh: Caixin

Hàng nghìn thùng đựng bình tro cốt tại một nhà tang lễ ở Vũ Hán hôm 26/3. Ảnh: Caixin

Hôm 1/4, khi được hỏi về những hình ảnh gần đây cho thấy hàng ngàn lọ tro cốt được trả về cho người thân ở thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện dịch Covid-19 đầu tiên, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lu Shaye, nói với kênh truyền hình cáp BFM TV của Pháp rằng trong khi virus corona giết chết khoảng 2.500 người trong thành phố, khoảng 10.000 người khác đã chết vì những nguyên nhân khác.

"Do lệnh phong tỏa, mãi đến ngày 23/3, nhà tang lễ ở Vũ Hán mới mở cửa trở lại. Bạn thấy rất nhiều người xếp hàng chờ đợi vì hơn hai tháng phong tỏa Vũ Hán, ngoài những người chết vì Covid-19, có khoảng 10.000 người khác chết vì những lý do khác. Chúng tôi không che giấu số liệu tử vong và con số chính xác", ông Lu nói.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nghi ngờ về số người tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc. Trong bài đăng gần đây, tạp chí Caixin của Trung Quốc dẫn lời một tài xế xe tải nói rằng trong hai ngày 25-26/3 ông đã chở khoảng 5.000 lọ tro cốt đến một nhà tang lễ ở quận Hán Khẩu, một trong 8 nhà tang lễ ở Vũ Hán.

Caixin cũng đăng hình ảnh khoảng 3.500 chiếc lọ xếp chồng lên nhau trong nhà tang lễ, dù không rõ bao nhiêu trong số đó đã đựng tro cốt. Tạp chí này cho biết hàng dài người chờ đợi bên ngoài nhà tang lễ để nhận tro cốt.

Tháng trước, Caixin cũng đưa tin có khả năng nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng vào thống kê vì họ không có cơ hội được xét nghiệm. Những người này nếu tử vong thì sẽ được ghi nguyên nhân tử vong là viêm phổi nặng.

Trong khi đó, hôm 1/4, Bloomberg dẫn lời ba quan chức Mỹ ẩn danh cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã đệ trình một báo cáo đến Nhà Trắng vào tuần trước, nói rằng Trung Quốc cố ý cung cấp thông tin không đầy đủ về số ca nhiễm và cả tử vong vì Covid-19 ở nước này.

Bài liên quan