Bắc Kinh cho biết đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Mỹ về việc để lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu “tự do của Đài Loan không phải là thứ để thương lượng” tại Los Angeles ngày 13/8.
trung-quoc-soi-suc-voi-bai-phat-bieu-cua-lanh-dao-dai-loan-tai-my
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, Mỹ ngày 13/8.

Bà Thái Anh Văn là lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan thực hiện một bài phát biểu chính trị ở Mỹ trong 15 năm qua. Tuy nhiên, đáp lại những chỉ trích từ Bắc Kinh, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận có thay đổi về quan điểm đối với chính sách Một Trung Quốc, South China Morning Post ngày 15/8 đưa tin.

Bà Thái thực hiện bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan khi quá cảnh ở Angeles để đến Paraguay và Belize - hai trong số ít các quốc gia tiếp tục công nhận chính phủ ở Đài Bắc.

Trong bài phát biểu tại Los Angeles ngày 13/8, bà Thái nói: "Chúng tôi sẽ giữ cam kết rằng chúng tôi sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực theo các nguyên tắc lợi ích quốc gia, tự do và dân chủ”. Bà ca ngợi Ronald Reagan vì những đóng góp của ông đối với quan hệ Đài Loan – Mỹ, trong đó có cam kết không gây áp lực buộc Đài Bắc đàm phán với Bắc Kinh.

"Tất cả mọi thứ có thể thương lượng ngoại trừ hai điều: tự do và tương lai của chúng tôi", bà nói và thêm rằng đó cũng là suy nghĩ của người Đài Loan vào lúc này.

trung-quoc-len-tieng-ve-dao-luat-quoc-phong-moi-cua-my
Tổng thống Mỹ Donald Trump kí Luật Ủy quyền Quốc phòng có điều khoản cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan hôm 13/8.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết bài phát biểu không đại diện cho bất kỳ hành động nào của chính quyền Trump để thay đổi lập trường rằng chính phủ ở Bắc Kinh là chính phủ duy nhất của Trung Quốc, và không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan.

"Chính sách của chúng tôi về Đài Loan không thay đổi", bà Nauert nói và thêm rằng Mỹ không liên quan đến chuyến đi của bà Thái.

Tuy nhiên, các chính quyền trước của Mỹ không cho phép lãnh đạo Đài Loan phát biểu ở Mỹ vì điều này sẽ nâng cao vị thế ngoại giao của họ, ảnh hưởng đến chính sách Một Trung Quốc.

Việc bà Thái quá cảnh ở Los Angeles đánh dấu việc bà là lãnh đạo cao cấp nhất của Hồng Kông tới Mỹ kể từ năm 2003 khi cựu lãnh đạo Đài Loan Chen Shui-bian dừng chân ở New York.

Ngày 14/8, Văn phòng Quan hệ Đài Loan của Trung Quốc đã nhắc lại sự phản đối đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy sự độc lập của Đài Loan khi được yêu cầu bình luận về việc bà Thái quá cảnh ở Mỹ.

“Đài Loan là một phần không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết chống lại bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra “hai Trung Quốc”, “một Trung Quốc, một Đài Loan” và “Đài Loan độc lập” trên trường quốc tế”, tuyên bố của văn phòng cho hay.

Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đã đệ đơn phản đối chính thức với Mỹ vì họ đã luôn luôn "phản đối mạnh mẽ" việc Mỹ hoặc các nước khác có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cho phép việc quá cảnh như vậy.

Bộ đã thúc giục Washington "tuân thủ một cách nghiêm túc nguyên tắc của Trung Quốc" và "không gửi bất kỳ tín hiệu sai nào cho các lực lượng độc lập Đài Loan ".

Tờ Global Times của Trung Quốc cáo buộc Mỹ và Đài Loan “giao dịch ngầm”, cảnh báo rằng Bắc Kinh có khả năng “trừng phạt quyết liệt” đối với chính quyền Đài Loan.

Washington đã công nhận chính sách Một Trung Quốc từ năm 1979, nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí duy nhất và là đồng minh không chính thức quan trọng nhất của hòn đảo này.

Mối quan hệ này được cho là sẽ tiếp tục bền chặt hơn nữa khi ông Trump lên nắm quyền. Ngày 13/8, ông kí Luật Ủy quyền Quốc phòng có điều khoản cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan.

 

Trung Quốc sẽ xây đường dưới biển dài nhất thế giới tới Đài Loan

Trung Quốc sẽ xây đường hầm dưới biển để thời gian đi từ đại lục tới Đài Loan chỉ mất khoảng 32 phút. Nếu được xây dựng và hoàn thành, đây sẽ là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới.