Trung Quốc giấu thông tin về dịch viêm phổi lạ?

Thứ năm, 23/01/2020, 14:14 PM

Báo chí quốc tế đang đặt câu hỏi về tính minh bạch thông tin do phía Trung Quốc cung cấp về bệnh viêm phổi lạ do nhiễm virus corona mới, đang diễn biến rất phức tạp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

 

 

Tử vong tiếp tục gia tăng cũng kéo theo lo ngại mới về loại virus lạ ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tình hình nghiêm trọng

Số ca tử vong do loại virus mới tại Trung Quốc đã tăng lên 17 ca vào thứ Tư và đã có hơn 540 trường hợp được xác nhận bị nhiễm loại virus này.

Chủng virus giống cúm này, chưa từng được ghi nhận, được cho là xuất hiện từ một chợ động vật ở trung tâm thành phố Vũ Hán, và hiện tại các trường hợp nhiễm được phát hiện ở cả những nước xa xôi như Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên để cố gắng tránh sự hoảng loạn khi hàng triệu người đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán.

Li Bin – một quan chức hàng đầu của cơ quan y tế nước này cho biết, việc gia tăng lượng di chuyển của người dân một cách khách quan đã gia tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp để đánh giá tình hình này nếu dịch bệnh là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Sau khi có thông tin kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nhiều người Trung Quốc đã hủy các chuyến đi, mua mặt nạ, tránh các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim và trung tâm mua sắm như một cách để phòng ngừa dịch bệnh.

Trên khắp Trung Quốc, các công ty từ Foxconn đến Huawei Technologies và HSBC Holdings đã cảnh báo nhân viên tránh Vũ Hán và sử dụng mặt nạ. Terry Gou, nhà sáng lập Foxconn, cho biết ông đang khuyên nhân viên không nên đến Trung Quốc.

Với hơn 11 triệu người, Vũ Hán là trung tâm công nghiệp và thương mại chính của Trung Quốc và là trung tâm giao thông quan trọng, nơi có cảng đất liền lớn nhất và là cửa ngõ của đập thủy điện Tam Hiệp khổng lồ.

Các quan chức Trung Quốc tin rằng động vật hoang dã bị buôn bán tại một khu chợ tại Vũ Hán là nguồn virus.

Người phát ngôn của WHO Tarik Jasarevic cho biết các trường hợp nhiễm mới sẽ xuất hiện khi Trung Quốc tăng cường giám sát. Nhưng Li cho biết không có bằng chứng nào về khả năng siêu lây lan của loại virus này có thể lan rộng hơn như đã xảy ra trong vụ dịch SARS. SARS được cho là đã lây sang người từ cầy hương được bán để làm thức ăn.