Trung Quốc khoan 'Everest dưới lòng đất' để khai thác giếng dầu sâu nhất châu Á

Thứ hai, 29/07/2019, 13:42 PM

Công ty Trung Quốc khoan sâu gần 9.000 m để khai thác dầu tại một giếng ở Tân Cương, lập kỷ lục giếng dầu sâu nhất châu Á.

Công nhân PetroChina tại một mỏ dầu. Ảnh: Reuters.

Công nhân PetroChina tại một mỏ dầu. Ảnh: Reuters.

Công ty khai thác dầu khí PetroChina của Trung Quốc ngày 25/7 hoàn thành việc khoan giếng dầu Luntan One sâu 8.882 m tại mỏ dầu Tarim ở Tân Cương. Giếng Luntan One được ví như "Everest dưới lòng đất", bởi độ sâu của nó còn lớn hơn chiều cao 8.848 m của đỉnh núi cao nhất thế giới.

Theo Qiu Bin, giám đốc bộ phận khai thác của PetroChina, công ty mất hơn một năm để hoàn thành quá trình khoan do địa chất phức tạp và nhiệt độ cao tại khu vực. Sau khi hoàn thành, Luntan One lập kỷ lục giếng dầu sâu nhất châu Á.

Kỷ lục giếng dầu sâu nhất châu Á trước đó cũng được lập bởi một công ty dầu khí Trung Quốc là China Petrochemical Corporation. Giếng dầu này được khoan xong hồi tháng 2 tại cùng mỏ dầu và có độ sâu 8.588 m dưới lòng đất. Kỷ lục giếng dầu sâu nhất thế giới hiện nay thuộc về giếng Z-44 Chayvo ở Nga, với độ sâu gần 12.200 m.

 

Hãng vũ khí Mỹ khiêu khích Trung Quốc?

Công ty quốc phòng Raytheon đầu tuần qua vừa đăng tải đoạn phim giới thiệu MAD FIRES – hệ thống đánh chặn tên lửa mà họ cùng phát triển với Cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA).

 

Forbes: Chiến tranh thương mại giấu những vấn đề lớn của Trung Quốc

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang làm phân tán sự chú ý tới các vấn đề lớn của Trung Quốc như “bong bóng” trong nhiều lĩnh vực và nợ tăng vọt mà cuối cùng sẽ "giết chết" tăng trưởng kinh tế của nước này, tờ Forbes ngày 27/7 nhận định.