Trung Quốc muốn lấy bằng sáng chế với thuốc trị virus corona của Mỹ

Thứ năm, 06/02/2020, 15:13 PM

Viện Virus học Vũ Hán vừa xin cấp bằng sáng chế đối với remdesivir - loại thuốc đang thử nghiệm của công ty Gilead Science (Mỹ) mà họ tin là điều trị được chủng virus corona mới, Bloomberg ngày 5/2 đưa tin.

Trụ sở của công ty Gilead Science tại Foster City, California, Mỹ.

Trụ sở của công ty Gilead Science tại Foster City, California, Mỹ.

Viện Virus học Vũ Hán, một phần của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc để sử dụng thuốc remdesivir trong điều trị chủng virus corona mới. Đơn xin được nộp vào ngày 21/1 .

Tuyên bố của viện này thừa nhận có “những rào cản về sở hữu trí tuệ” nhưng cho biết đã hành động để “bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Việc cấp bằng sáng chế loại thuốc chữa virus corona cho các nhà khoa học Trung Quốc có thể giúp chính phủ Trung Quốc lợi thế trong các cuộc đàm phán về việc thanh toán cho loại thuốc này. Tuy nhiên, nó cũng có thể thúc đẩy khiếu nại rằng Bắc Kinh lạm dụng hệ thống quy định của mình để gây áp lực buộc các công ty nước ngoài phải bàn giao công nghệ có giá trị.

Gilead, có trụ sở tại Foster City, California, cho biết họ đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc về việc sử dụng remdesivir trị virus corona từ năm 2016 và đang chờ quyết định. Họ virus corona bao gồm chủng virus corona mới từ Vũ Hán, hay 2019-nCoV.

Tuy nhiên, đơn xin cấp bằng sáng chế của Viện Virus học Vũ Hán xác định rõ dùng thuốc remdesivir để điều trị virus corona Vũ Hán, đơn xin cấp bằng sáng chế của Gilead chỉ trích dẫn toàn bộ họ virus corona.

Không rõ liệu các cơ quan sở hữu trí tuệ của Trung Quốc có phê duyệt đơn đăng ký của Viện Virus học Vũ Hán hay không. Bên nộp đơn xin bằng sáng chế sử dụng thuốc remdesivir điều trị chủng virus corona mới , 2019-nCoV, sẽ cần phải chứng minh thuốc điều trị được chủng virus này theo cách khác với tác dụng của nó đối với các loại virus khác cùng loại.

Tuy nhiên, việc bên xin ở Trung Quốc sẽ có lợi thế. Hầu hết các bệnh nhân đều ở đây, thay vì ở Mỹ, điều đó khiến Gilead không thể thực hiện tất cả các thử nghiệm này.

Mặc dù thuốc thử nghiệm của Gilead chưa được cấp phép hoặc phê duyệt ở bất cứ đâu trên thế giới, nhưng nó đang được đưa vào thử nghiệm ở Trung Quốc trên các bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới sau khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy có hiệu quả cao.

Merdad Parsey, giám đốc y tế của Gilead cho biết, thuốc sẽ được thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc vào khoảng tuần tới ở những bệnh nhân có triệu chứng trung bình và nặng.

Tuần trước, Gillead thông báo đã làm việc với các cơ quan y tế của Mỹ và Trung Quốc về việc thử nghiệm remdesivir. Công ty đã cung cấp thuốc để sử dụng khẩn cấp ở một số ít bệnh nhân bị nhiễm chủng virus corona Vũ Hán, trong trường hợp không có bất kỳ lựa chọn điều trị nào được chấp thuận.

Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ thấy thuốc remdesivir của Gilead và chloroquine, một loại thuốc trị sốt rét có tuổi đời 80 năm, có hiệu quả rất cao trong các thử nghiệm về khả năng ngăn chặn chủng virus corona mới.

Gilead vẫn giữ quyền bán thuốc kháng virus này trên toàn cầu trong điều trị các bệnh như Ebola và SARS (các chủng virus corona) mà thuốc dự định ban đầu khi được phê duyệt.

Bài liên quan