Trung Quốc ngừng mua một số hàng nông sản Mỹ

Thứ hai, 01/06/2020, 19:04 PM

Bloomberg, 2 nhà mua nông sản lớn của nhà nước Trung Quốc Cofco và Sinograin vừa được lệnh dừng mua một số nông sản Mỹ.

Trung Quốc ngừng mua một số hàng nông sản Mỹ, đe dọa tới thỏa thuận thương mại

Trung Quốc ngừng mua một số hàng nông sản Mỹ, đe dọa tới thỏa thuận thương mại

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những công ty tư nhân này vẫn chưa được yêu cầu ngừng hẳn việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Việc công ty Trung Quốc dừng mua một số nông sản Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy, thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị đe dọa.

Cofco và Sinograin là 2 nhà nhập khẩu chính của Trung Quốc. Họ đã khảo giá 20-30 lô hàng đậu nành Mỹ, nhưng đã không tiếp tục mua hàng sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trừng phạt các quan chức Trung Quốc.

Theo đó, Bắc Kinh đang chờ xem ông Trump sẽ làm những bước nào trước khi quyết định động thái tiếp theo của mình.

Các biện pháp ngừng nhập khẩu của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/5 chỉ trích Bắc Kinh áp dụng luật an ninh mới với Hong Kong.

Các nhà phê bình nói rằng, luật này sẽ làm suy yếu mô hình "một quốc gia, hai chế độ", và mức độ tự trị của Hong Kong đối với đại lục kể từ năm 1997, sau khi Anh trao trả.

Tổng thống Trump cũng từng đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, dù các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông cho rằng thỏa thuận vẫn sẽ tiếp tục.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý mua số hàng nông sản Mỹ trị giá khoảng 36,5 tỷ USD cho năm 2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm hỏng các kế hoạch này, và Trung Quốc mới chỉ nhập khẩu 3,35 tỷ USD nông sản Mỹ trong 3 tháng đầu năm, mức thấp nhất trong giai đoạn đó kể từ năm 2007.

Trước đó, rạng sáng 30/5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu “hạch tội” Trung Quốc, đồng thời công bố một loạt biện pháp mới nhắm vào Bắc Kinh. 

Tổng thống Trump lên án chính sách thương mại của Trung Quốc gây thiệt hại to lớn cho nước Mỹ, đồng thời chỉ trích những yêu sách chủ quyền phi pháp và hành vi đe dọa tự do hàng hải của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Tiếp đó, chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Bắc Kinh không giữ lời về việc đảm bảo quyền tự trị đối với Hồng Kông khi áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu hành chính.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là “thảm kịch” đối với người dân Hồng Kông và là sự vi phạm trắng trợn về những nghĩa vụ mà Trung Quốc đã cam kết khi nhận lại Hồng Kông vào năm 1997, theo AFP.Do đó, Tổng thống Trump tuyên bố Hồng Kông không còn đủ sự tự chủ và Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình loại bỏ các chính sách ưu đãi đặc biệt về thương mại, du lịch, hải quan, dẫn độ... dành cho Hồng Kông như lâu nay.

Sau bài phát biểu, Nhà Trắng công bố quyết định của Tổng thống Trump về việc ngừng cấp thị thực (visa) cho sinh viên cao học và nhà nghiên cứu Trung Quốc liên quan các chương trình quân sự. Washington coi những sinh viên này là nguy cơ đối với an ninh quốc gia vì giúp Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ từ Mỹ.