Trung Quốc nói cần gấp khẩu trang, tố Mỹ ‘gieo rắc nỗi sợ hãi’

Thứ hai, 03/02/2020, 19:00 PM

Trung Quốc cho biết hôm 3/2 rằng họ cần gấp các thiết bị y tế bảo vệ như khẩu trang y tế khi số người nhiễm bệnh đã vượt qua 17.000 người, đồng thời trách Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại với người Trung Quốc.

photo1565100852177-1565100852372-crop-15651012453621349530661

Nỗi lo sợ về chủng virus corona mới từ Vũ Hán đã thúc đẩy người dân ở quốc gia 1,4 tỷ dân dự trữ khẩu trang y tế sử dụng một lần, trong khi các nhân viên y tế tuyến đầu tại trung tâm của vụ dịch, Vũ Hán, đang bị thiếu thiết bị bảo hộ.

"Những gì Trung Quốc cần gấp hiện nay là khẩu trang y tế, áo bảo hộ và kính bảo hộ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói trong cuộc họp báo, Straits Times đưa tin.

Các quốc gia, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Hungary, đã quyên góp vật tư y tế cho Trung Quốc đối phó dịch.

Theo Bộ Công nghiệp nước này, các nhà máy của Trung Quốc chỉ có thể sản xuất khoảng 20 triệu khẩu trang mỗi ngày.

Ông Tian Yulong, một quan chức của bộ này cho biết chính quyền đang thực hiện các bước để nhập khẩu trang từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Ông thêm rằng cung và cầu ở Trung Quốc vẫn ở trạng thái "cân bằng chặt chẽ" khi các nhà máy trở lại sản xuất sau kì nghỉ Tết.

Theo ông, họ hiện đang hoạt động ở mức từ 60 đến 70% công suất.

Ngoài Hồ Bắc, tỉnh có hơn 50 triệu người là trung tâm của vụ dịch, một số tỉnh và thành phố khác trên khắp Trung Quốc đã bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng vì nỗi sợ chủng virus corona mới ngày càng tăng.

Các thành phố và tỉnh này bao gồm Quảng Đông - tỉnh đông dân nhất của Trung Quốc - cộng với Tứ Xuyên, Giang Tây, Liêu Ninh và thành phố Nam Kinh, với tổng dân số lên tới 300 triệu người.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/2 cáo buộc Mỹ tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi trong bối cảnh dịch bùng phát, thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào.

Mỹ là quốc gia đầu tiên đề nghị rút một phần nhân viên đại sứ quán và áp dụng lệnh cấm đi lại với người Trung Quốc, bà Oánh nói.

"Tất cả những gì (Mỹ) đã làm chỉ có thể tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi", bà này khẳng định trong một cuộc họp báo trực tuyến, thêm rằng Trung Quốc hy vọng các nước sẽ đưa ra những đánh giá và phản hồi hợp lý, bình tĩnh và dựa trên khoa học.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 30/1 đã tuyên bố vụ dịch là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Cùng ngày, Mỹ tuyên bố virus corona là tình trạng khẩn cấp, cấm du khách đến Trung Quốc trong 14 ngày qua.

“Chính các quốc gia phát triển như Mỹ với khả năng và phương tiện phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ đã đi đầu trong việc áp đặt các hạn chế quá mức so với với khuyến nghị của WHO”, bà Oánh nói.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết hôm 2/2 rằng phía Mỹ đã đề nghị được giúp đỡ nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận.

Số người chết vì virus corona từ Vũ Hán đã tăng vọt lên 362 vào ngày 3/2, vượt quá 349 trường hợp tử vong ở Trung Quốc đại lục từ vụ dịch SARS 2002-2003, mặc dù tỷ lệ tử vong của SARS cao hơn.

Bài liên quan