Trung Quốc nói nhiều nước ‘phản ứng thái quá’ với Covid-19, kêu gọi giảm bớt hạn chế

Thứ bảy, 15/02/2020, 18:55 PM

Bắc Kinh kêu gọi các nước giảm bớt hạn chế đi lại và tiếp tục các chuyến bay sau khi nhiều hãng hàng không ngừng bay sang Trung Quốc vì dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng nhiều nước đang phản ứng thái quá với dịch corona virus Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng nhiều nước đang phản ứng thái quá với dịch corona virus Covid-19.

Hôm 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận dịch virus corona Covid-19 là một thách thức lớn với nước này, khẳng định khả năng quản lý dịch bệnh của Bắc Kinh và cho rằng nhiều nước đang phản ứng thái quá, Reuters đưa tin.

“Một số quốc gia đã tăng cường các biện pháp hợp lý, bao gồm cách ly, nhưng một số quốc gia đã phản ứng thái quá, gây ra sự hoảng loạn không cần thiết”, ông Vương Nghị nói và thêm rằng các nước sẽ dần gỡ bỏ những hạn chế bởi cần tương tác với Trung Quốc. 

Ngoại trưởng Trung Quốc đặc biệt kêu gọi Mỹ không thực hiện các biện pháp đối phó với dịch virus corona Covid-19 không cần thiết có thể cản trở thương mại, du lịch và đi lại.

Thế giới hiện đã có hơn 64.000 ca nhiễm, trong đó có gần 1.400 ca tử vong. Trong bối cảnh đó, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một số quốc gia đã tạm dừng nhập cảnh với người quốc tịch nước ngoài, hạn chế các chuyến bay thương mại và điều máy bay đi đón công dân từ tâm dịch Vũ Hán.

Mỹ cũng cảnh báo công dân không đến Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng chi tới 100 triệu USD để hỗ trợ Trung Quốc và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona Covid-19.

Trung Quốc đã nhiều lần lên án các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 của Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt và quyết đoán nhất để chống lại dịch bệnh, với nhiều biện pháp vượt ra ngoài các quy định y tế quốc tế và khuyến nghị của WHO.

“Thông qua những nỗ lực của chúng tôi, dịch bệnh nói chung đã được kiểm soát”, ông nói.

“Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát hoàn chỉnh như vậy, những nỗ lực toàn diện đến mức tôi không thể thấy bất kỳ quốc gia nào khác có thể làm được”, ông Vương Nghị nói.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Washington, Bắc Kinh đã đồng ý tăng cường mua hàng và dịch vụ của Mỹ có trị giá ít nhất 200 tỷ USD trong hai năm tới.

“Bây giờ một vấn đề tiềm năng là Mỹ đưa ra lệnh cấm toàn diện đối với những người đến và đi giữa Trung Quốc và Mỹ. Nó sẽ gây ra một số khó khăn để thực hiện thỏa thuận. Tôi hy vọng Mỹ sẽ xem xét vấn đề này và làm thế nào để tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong khi không có những hạn chế không cần thiết đối với thương mại và con người”, ông Wang cho hay.

Ông Vương bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Trung Quốc không đủ minh bạch trong việc xử lý vụ dịch Covid-19.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất cởi mở và minh bạch trong việc cung cấp thông tin cho sự hợp tác của cộng đồng quốc tế về nỗ lực này. Chúng tôi không chỉ bảo vệ cuộc sống, sự an toàn và sức khỏe của công dân Trung Quốc, mà còn đóng góp cho sức khỏe cộng đồng toàn cầu, và điều đó cần được công nhận”, ông này nói.

 “Chỉ có sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh bất ngờ này, nó đã lan rất nhanh. Điều này không chỉ để bảo vệ sức khỏe của người dân Trung Quốc, mà còn ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này trên thế giới”, ông Vương nói.

Bài liên quan