Trung Quốc phát phiếu mua thịt lợn như thời bao cấp

Thứ ba, 17/09/2019, 10:26 AM

Cuộc khủng hoảng thịt lợn tại Trung Quốc sau dịch tả lợn Châu Phi đã khiến chính quyền một số địa phương phát tem phiếu mua thịt lợn giá rẻ cho dân như thời bao cấp.

trung-quoc-phat-phieu-mua-thit-lon-nhu-thoi-bao-cap
Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng thịt lợn . Ảnh: EPA

Dịch tả lợn châu Phi khiến Trung Quốc phải tiêu hủy 100 triệu con lợn hồi năm 2018, đẩy giá thịt lợn tăng lên 50%. 

Ít nhất 4 tỉnh/thành phố Trung Quốc bắt đầu tính tới phương án xả kho thịt lợn đông lạnh trong nỗ lực ổn định giá và tăng nguồn cung cho thị trường.

Động thái bất đắc dĩ này là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc khi đất nước tỷ dân đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng thịt lợn. 

Bắc Kinh không công bố số liệu thường xuyên về lượng thịt mà họ trữ trong kho. Nhưng ông Chen Wen, một nhà phân tích của Wanlian Securities, ước tính nó có thể lên tới hàng trăm nghìn tấn. 

Nhưng phương án này cũng có thể không đủ để giải quyết vấn đề. 

Theo thông tin từ Zing.vn, một số địa phương tại Trung Quốc, thậm chí, đã áp dụng phát hành tem phiếu chiết khấu để hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá thịt leo thang.

Tại Nam Ninh, thủ phủ của vùng Tây Nam Quảng Tây, chính quyền đã phát hành tem phiếu mua thịt với giá chiết khấu cho người dân. Mỗi người chỉ được mua giới hạn 1 kg thịt mỗi ngày tại 10 nơi bán thí điểm.

Tem phiếu giảm giá này cũng tồn tại ở một vài thành phố phía Nam của tỉnh Phúc Kiến. Hệ thống tem phiếu này được dự kiến duy trì đến cuối năm do nhu cầu cao điểm. Cũng tại Phúc Kiến, chính quyền Lệ Thành của thành phố Phủ Điền cũng cung cấp cho người dân khoản trợ cấp 4 nhân dân tệ mỗi kg cho việc mua thịt heo. Mỗi người được mua 2 kg.

Từ đầu tháng 8, người dân ở Hạ Môn, một thành phố khác ở Phúc Kiến, cũng có tem phiếu, với mức giới hạn cao hơn, 2,5 kg thịt mỗi ngày.

Theo South China Morning Post, thông tin về việc phát hành phiếu chiết khấu của chính quyền một số địa phương tại Trung Quốc khiến nhiều người lo lắng về việc trở lại của chế độ tem phiếu thời bao cấp, kéo dài từ những năm 1950 tới cuối những năm 1980, 1990.

Trước đó do căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là việc ông Trump dọa tăng thuế trước, Trung Quốc cắt tiếp hợp đồng mua 14.700 tấn thịt heo Mỹ.

Cụ thể, hôm 1/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết Trung Quốc quyết định hủy mua lô thịt heo Mỹ lớn nhất từ trước đến nay, với 14.700 tấn, vốn dự kiến nhận trong năm nay và năm sau. Trước đó, giữa tháng 5/2019, trong một tuần ngay sau khi ông Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, thương nhân nước này đã hủy các đơn hàng mua 3.247 tấn thịt heo Mỹ.

Tuy nhiên đến ngày 12/9, trong tuyên bố được phát đi người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết một số doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu yêu cầu phía Mỹ báo giá một số mặt hàng nông sản.

Ông Cao cho biết đậu nành và thịt heo sẽ là hai trong số các mặt hàng doanh nghiệp Trung Quốc muốn mua từ Mỹ. Ông này cũng bày tỏ hi vọng Mỹ sẽ tiếp tục có các động thái thiện chí trước giờ đàm phán.

Một ngày trước đó, Trung Quốc cũng thông báo sẽ dỡ bỏ thuế 1 năm với 16 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm 4 loại nông sản cần thiết cho nhu cầu hằng ngày của người dân và ngành chăn nuôi cùng một số loại thuốc chữa ung thư.

Động thái ngày 11-9 của Trung Quốc đã nhận được sự hoan nghênh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Thể theo đề nghị của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và thực tế là họ sắp sửa tổ chức kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1/10, tôi đã quyết định sẽ dời việc tăng thuế quan lên 250 tỉ USD hàng Trung Quốc (từ 25% lên 30%) từ mốc ban đầu là ngày /10 sang mốc mới là 15/10", Tổng thống Donald Trump loan báo trên Twitter cá nhân vào sáng 12/9 (giờ VN).

 

Bộ Y tế đề xuất cấm uống rượu, bia tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Cập nhật giá heo hơi ngày 17/9: Xuất hiện đà tăng mới

Cập nhật giá heo hơi ngày 17/9, giá heo hơi cả nước ổn định tuy nhiên dự báo giá heo hơi tại Việt Nam có thể tăng lên mức 55.000 - 60.000 đồng/kg vào những tháng cuối năm.

 

Doanh nghiệp Lan Chi: Bán hàng 'giả' vẫn lọt Top 10 Thương hiệu Đất Việt 2019?

Công ty TNHH Tổng hợp Lan Chi bị cơ quan chức năng “sờ gáy” khi bán hàng giả, hành nhái, hàng kém chất lượng nhưng vẫn được tôn vinh top 10 thương hiệu Đất Việt.