Thế giới
11/11/2017 09:56Trung Quốc sắp ra mắt trạm giao thông vận tải điều hành bởi trí tuệ nhân tạo
Trong khi rất nhiều quốc gia lớn trên thế giới đang “úp mở” về những dự định của mình trong việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì Trung Quốc, trong tuần vừa qua, đã đưa ra thông báo mới. Nước này sẽ dựng một trụ sở về giao thông vận tải, được điều hành bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, mà không phải do con người. Điều này đã chứng minh tầm kiểm soát và mức độ bao phủ của Trung Quốc với với công nghệ này.
Trạm giao thông vận tải AI
Trạm cảm sát sử dụng trí tuệ nhân tạo được thiết kế giống như một Nha lộ Vận tải (DMV – Department of Motor Vehicles), là một cơ quan với chức năng chính là thu thuế lưu thông, cấp bằng lái xe cũng như bất kỳ giấy tờ, thủ tục nào khác liên quan tới cơ giới. Và đây hiển nhiên không chỉ là một cửa hàng bán phụ tùng.
Theo báo cáo của công ty tài chính Trung Quốc, Caijing Neican, công ty này sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các bài kiểm tra cho người lái, thông qua việc mô phỏng, cung cấp dịch vụ đăng ký và tính năng quét khuôn mặt tiên tiến của Tencent.
Bên cạnh rất nhiều những khâu xử lý và thực thi pháp luật khó có thể thực hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, vẫn còn rất nhiều giải pháp để triển khai các ý tưởng xây dựng tòa nhà chính phủ tự điều hành.
Trạm giao thông vận tải AI này sẽ mở cửa đón tiếp người dân 24/7. Những công dân Trung Quốc sẽ giải quyết mọi thủ tục thông qua phần cứng chuyên dụng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, bởi vậy, sẽ có ít những rủi ro cũng như bất cập xảy ra hơn so với làm việc trên nền tảng web.
Làm việc với máy móc – Nói không với quan liêu
Bạn có thể tưởng tượng đến một viễn cảnh xử lý thủ tục không quan liêu sẽ ra sao? Đó là một trong những ưu điểm mà rất nhiều người đang kỳ vọng ở trạm giao thông vận tải tự điều hành này.
Công dân Trung Quốc sẽ sử dụng chính khuôn mặt của mình như một loại căn cước. Mặc dù vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tính năng này, tuy nhiên, những người sử dụng dịch vụ này sẽ không còn phải ngồi chờ, hay xếp hàng cả buổi ở những trạm này để đăng ký tài khoản. Họ cũng không cần phải tải ứng dụng để đăng nhập. Công nghệ trí tuệ nhân tạo nhận dạng hình ảnh sẽ được quyền truy cập vào tất cả những thông tin cần thiết, rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và trơn tru.
Đã có rất nhiều người Mỹ phải ghen tị với trạm giao thông vận tải tự điều hành này của Trung Quốc. Những thủ tục đăng ký, giấy tờ liên quan đến phương tiện giao thông dành cho công dân vẫn đang còn rất phiền toái. Thậm chí, ở cả những quốc gia phát triển, người ta phải mất tới nửa ngày làm việc để tiến hành các thủ tục tại trạm giao thông vận tải.
Người dân đang rất kỳ vọng vào một tương lai, khi mà họ có thể hoàn thành được tất cả những giấy tờ, thủ tục một cách nhanh gọn mà không cần phải mất thời gian điền vào bất kỳ mẫu đăng ký trên giấy tờ nào, hoặc phải ngồi nói chuyện với các nhân viên của chính phủ.
Rất nhiều người trong số chúng ta đang lo sợ về sự nổi lên của người máy, hay công nghệ trí tuệ nhân tạo, sẽ chiếm quyền của con người, sẽ tước đi một số công việc và cơ hội việc làm của con người. Tuy nhiên, có một thực tế phải công nhận rằng, đôi khi, với một số công việc, con người đã không còn phù hợp để điều hành.
Ví dụ như ở Mỹ, những nơi như phòng làm công tác cựu chiến binh sẽ trở nên nhanh nhẹn và tiến bộ hơn rất nhiều nếu thay thế các nhân viên chính phủ bằng máy móc. Họ đang không thể đáp ứng được mong đợi của nhiều người dân, và việc này sẽ khá hơn khi các phòng ban chịu trách nhiệm về thủ tục, giấy tờ được điều hành bằng những máy móc sở dụng trí tuệ nhân tạo. Ở Việt Nam cũng vậy, những công tác với thủ tục, giấy tờ hiện đang còn phức tạp.
Có lẽ các quốc gia trên thế giới nên chờ đợi kết quả từ trạm giao thông vận tải AI này của Trung Quốc. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi nó chính thức được đưa vào hoạt động.
Bí ẩn như đội quân vệ sĩ của Chủ tịch Trung Quốc trong các chuyến công du nước ngoàiCó rất nhiều người thắc mắc, đội bảo vệ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam dự APEC 2017 là lực lượng nào, quy mô bảo vệ an ninh lớn, chặt chẽ đến đâu? |