Thế giới
13/08/2018 15:13Trung Quốc sẽ xây đường dưới biển dài nhất thế giới tới Đài Loan
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh gia tăng, Trung Quốc dự kiến sẽ xây dựng đường hầm dài 135 km dưới biển, nối liền Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Theo kế hoạch, con đường này sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Tàu sẽ đi với tốc độ lên tới 250 km/h, RT ngày 12/8 đưa tin.
Dự án đường hầm khổng lồ sẽ nằm dưới đại dương, ở độ sâu 200 mét. Để có đủ không khí cho đường hầm, các kỹ sư Trung Quốc đang có kế hoạch xây hai hòn đảo nhân tạo ở giữa chừng để bơm không khí vào đường hầm.
Các đoàn tàu sẽ đi từ quận Pingtan của tỉnh Phúc Châu và đến thành phố Hsinchu, phía tây nam Đài Bắc chỉ trong 32 phút.
Nếu được xây dựng, đây sẽ là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới, vượt xa đường hầm Channel dài 50,5 km nối Anh và Pháp. Đường hầm của Trung Quốc cũng rộng hơn một phần ba so với đường hầm Channel, cho phép tàu đi tốc độ cao hơn và chở được khối lượng hàng hóa lớn hơn.
Ý tưởng xây đường hầm nối Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã được xem xét trong nhiều năm và được đưa vào kế hoạch 5 năm hồi năm 2016.
Thống nhất Đài Loan là một trong những mục tiêu chính trị lớn nhất của Bắc Kinh. Trong khi Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất thì Đài Loan lại từ chối chấp nhận chính sách Một trung Quốc và muốn giữ nguyên hiện trạng.
Hiện mối quan hệ Bắc Kinh và Đài Bắc đang rất căng thẳng. Trong diễn biến mới nhất, ngày 12/8, bất chấp phản đối của Trung Quốc, ngày 12/8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên đường sang Mỹ. Trước chuyến đi, bà tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”.
Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần tổ chức tập trận trên biển và trên không để gây sức ép với Đài Bắc, bao gồm cuộc tập trận bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan hôm 18/4. Bệnh cạnh đó, Trung Quốc còn cho biết sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết để thống nhất Đài Loan.
Trước khi tới Mỹ, bà Thái Anh Văn nói không ai có thể ‘xóa bỏ’ Đài LoanBất chấp phản đối của Trung Quốc, ngày 12/8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên đường sang Mỹ. Trước chuyến đi, bà tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”. |