Trung Quốc: Tăng thời gian cách ly lên 21 ngày sau hai ca nhiễm COVID-19 bất thường

Thứ ba, 18/02/2020, 18:41 PM

Huyện Tân, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết sẽ nâng thời gian cách ly với những người đã từng đến Vũ Hán hoặc tiếp tục với cư dân Vũ Hán từ 14 lên 21 ngày sau khi phát hiện hai ca mắc Covid-19 bất thường, tờ Global Times ngày 17/2 đưa tin.

Empty

Có hai trường hợp mắc Covid-19 bất thường ở huyện Tân, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã được xác nhận gần đây. Theo đó, không thể xác định được nguồn lây nhiễm.

Một bệnh nhân họ Ngô đi từ thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) về huyện Tân hôm 14/1. Đến ngày 28/1, người này nhập viện nhưng mãi đến ngày 16/2, kết quả xét nghiệm nucleic acid lần thứ ba mới cho thấy bị nhiễm bệnh.

Trong suốt khoảng thời gian đó, người này đã dự hai bữa tiệc gia đình và tiếp xúc với 10 người. Có hai người trong số này đã bị nhiễm Covid-19, và một người khác đang bị nghi nhiễm.

Bệnh nhân thứ hai họ Ninh, được xác định nhiễm virus corona sau 94 ngày tính từ ngày tiếp xúc với cha vợ họ Trương - người từng nhập viện ở Vũ Hán trước đó.

Ninh bắt đầu ở cạnh và chăm sóc ông Trương từ ngày 13-11-2019. Sau đó, ông cùng vợ và con về quê nhà hôm 31/1 sau khi ông Trương qua đời. Đến ngày 14/2, ông phải nhập viện rồi được xác nhận bị nhiễm Covid-19. Từ lúc chăm sóc cha vợ cho đến lúc được xác nhận nhiễm, tổng thời gian là 94 ngày.

Sau khi xuất hiện hai trường hợp mắc Covid-19 bất thường trên, huyện Tân thông báo sẽ kéo dài thời gian cách ly lên 21 ngày, thay vì 14 ngày như trước đây.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gặp khó khăn trong việc xác định nguồn lây của một số ca nhiễm bệnh.

Ngày 18/2, Ủy ban phòng chống dịch trung ương Hàn Quốc cho biết nhiều bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 dù không có chút liên quan hoặc liên hệ gì với những người nghi nhiễm.

Bài liên quan