Trung Quốc thả 10 lính Ấn Độ sau cuộc ẩu đả chết người

Thứ sáu, 19/06/2020, 06:33 AM

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong vụ đụng độ ở vùng biên giới tranh chấp thuộc Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Ảnh: AFP

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Ảnh: AFP

Tờ AFP đưa tin cho biết, việc thả người diễn ra sau khi nhiều vòng đàm phán giữa hai bên nhằm giảm thiểu căng thẳng sau vụ đụng độ hôm 15/6, trong đó lực lượng của hai bên đã ném đá và dùng gậy nạm đinh đánh nhau.

10 binh sĩ đã được trả tự do vào cuối ngày 18/6, theo hãng tin Press Trust của Ấn Độ và các cơ quan thông tấn khác.

Chính phủ Ấn Độ không đưa ra bình luận, nhưng quân đội phát đi một tuyên bố nói: "Rõ ràng là không có binh sĩ nào của Ấn Độ mất tích" sau cuộc giao tranh ở khu vực thung lũng Galwan thuộc Ladakh.

Tờ The Hindu cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc thả người trong cuộc đàm phán cấp thiếu tướng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc.

Ấn Độ và Trung Quốc đã đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm dọc theo biên giới tranh chấp ở Himalaya, nơi hai bên từng có chiến tranh vào năm 1962.

Hôm 18/6, giữa những lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, hàng nghìn người đã tham dự các đám tang cho nhiều người trong số 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cờ Trung Quốc và hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bị đốt cháy tại ít nhất hai thành phố.

Quân đội Ấn Độ cho biết 18 binh sĩ vẫn đang được điều trị vì thương tích nghiêm trọng. Trung Quốc thừa nhận có thương vong nhưng không công bố con số.

Hai bên đã tổ chức một loạt cuộc đàm phán chính trị và quân sự để hạ nhiệt căng thẳng nhưng vẫn cảnh báo lẫn nhau trong các tuyên bố công khai.

Bài liên quan