Trung Quốc thông qua áp đặt luật an ninh Hong Kong

Thứ năm, 28/05/2020, 14:40 PM

Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn đề xuất áp dụng luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong chiều nay (28/5).

Các đại biểu sau phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 21/5/2020.

Các đại biểu sau phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 21/5/2020.

Đề xuất áp đặt luật an ninh Hong Kong đã được Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) của Trung Quốc thông qua. Kết quả này cho phép Trung Quốc đơn phương soạn thảo luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Theo tờ Business Insider, đề xuất được thông qua với số phiếu thuận 2.878, chỉ có 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. 

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Wang Chen, Phó chủ tịch Ủy ban thường trực của NPC, cho rằng "những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng đáng chú ý" ở Hong Kong đã khiến Trung Quốc phải can thiệp và vượt qua các cơ quan lập pháp của thành phố này.

"Các biện pháp mạnh mẽ và dựa trên luật pháp phải được thực hiện để ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động đó", ông nói dường như ám chỉ các cuộc biểu tình trong suốt năm qua ở Hong Kong.

Động thái này được đánh giá sẽ làm giảm mạnh các quyền tự trị được trao cho thành phố này kể từ khi được Anh bàn giao lại cho Trung Quốc năm 1997. Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Canada đã kêu gọi Trung Quốc đảm bảo quyền tự trị của trung tâm tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc hàng loạt biện pháp trừng phạt Trung Quốc về vấn đề này.