Trung Quốc trích lời cựu Tổng thống Lincoln để bác cáo buộc của Mỹ về Covid-19

Thứ hai, 11/05/2020, 11:30 AM

Trung Quốc vừa đưa ra một phản bác dài dòng về những gì họ gọi là 24 “cáo buộc phi lý” của một số chính trị gia Mỹ hàng đầu về cách xử lý dịch của nước này.

Ba người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ba người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dành hầu hết các cuộc họp báo tuần qua để bác bỏ cáo buộc của các chính trị gia Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Mike Pompeo, rằng Trung Quốc đã giữ kín thông tin về Covid-19 và virus này có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Bài viết dài 30 trang với 11.000 từ, được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 9/5, lặp lại việc bác bỏ các lời cáo buộc bằng cách dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

“Như Lincoln nói, bạn có thể đánh lừa một số người mọi lúc và đánh lừa mọi người ở một số thời điểm, nhưng bạn không thể đánh lừa mọi người mọi lúc”, bài viết mở đầu.

Nó trích dẫn thông tin trên một số phương tiện truyền thông rằng người Mỹ bị nhiễm Covid-19 trước khi ca đầu tiên được xác nhận ở Vũ Hán nhưng không đưa ra bằng chứng gì.

Nhằm bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng virus gây Covid-19 được tạo ra một cách có chủ ý hoặc bằng cách nào đó bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán, bài viết cho rằng tất cả các bằng chứng cho thấy virus này không phải do con người tạo ra và viện không có khả năng tổng hợp một chủng virus corona mới.

Bên cạnh đó, nó cũng khẳng định Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế kịp thời, một cách cởi mở và minh bạch, để bác bỏ chỉ trích của Mỹ và nhiều quốc gia khác rằng nước này đã giấu dịch và chậm trễ trong việc cung cấp thông tin khi dịch bắt đầu.

Hôm 8/5, tạp chí Der Spiegel của Đức trích dẫn tuyên bố từ Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) rằng việc Bắc Kinh giấu dịch ban đầu đã khiến thế giới mất từ 4 đến 6 tuần để ngăn chặn virus.

Bài viết cũng bác bỏ những chỉ trích của phương Tây về việc xử lý của Bắc Kinh đối với cảnh báo của ông Li Wenliang, một bác sĩ 34 tuổi, khi ông cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng phát của virus mới ở Vũ Hán. Nó cho rằng ông Li chưa từng bị bắt, khác với thông tin trên nhiều tờ báo phương Tây.

Thể hiện sự bất bình với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Pompeo gọi virus gây Covid-19 và virus Trung Quốc, hay virus Vũ Hán, bài viết trích dẫn các tài liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tên của một loại virus không nên đề cập đến tên bất kì quốc gia nào.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng căng thẳng, không chỉ về Covid-19 mà còn các vấn đề ở Hong Kong, Đài Loan và Biển Đông cũng như thương mại.

Bài liên quan