Trung Quốc ủng hộ điều tra về Covid-19 do WHO dẫn đầu

Thứ ba, 19/05/2020, 12:15 PM

Trung Quốc ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện về phản ứng toàn cầu đối với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh đã có gần 200 quốc gia kêu gọi điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 28/1/2020. ẢNH: REUTERS

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 28/1/2020. ẢNH: REUTERS

Kể từ khi dịch bùng phát, Trung Quốc luôn phản đối những lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Y tế Thế giới ngày 18/5, ông Tập Cận Bình cam kết ủng hộ một cuộc điều tra độc lập.

Tuyên bố trên được đưa ra khi một nghị quyết được Liên minh châu Âu và Australia về xem xét nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19 bắt đầu nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế.

“Công việc này (cuộc điều tra) nên dựa trên cơ sở khoa học và chuyên nghiệp, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lãnh đạo, tiến hành một cách khách quan và vô tư”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm, nhanh chóng chia sẻ dữ liệu trình tự bộ gen của virus với thế giới.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ các nước có nhu cầu”, ông nói.

Bắc Kinh cũng cam kết chi 2 tỷ USD để hỗ trợ phản ứng Covid-19 trên toàn cầu trong hai năm và thiết lập một trung tâm nhân đạo quốc tế với Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc để đảm bảo chuỗi cung ứng về hàng hóa thiết yếu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ gọi WHO là "con rối" của Trung Quốc. Ông cho biết đang xem xét cắt giảm hoặc hủy bỏ tài trợ cho tổ chức này.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là con rối của Trung Quốc...Họ đã đưa ra cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên tồi tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng hôm 18/5.

Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho WHO, khoảng 450 triệu USD mỗi năm. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ tài trợ cho tổ chức này 40 triệu USD mỗi năm.

"Có ý kiến cho rằng nên giảm từ 450 triệu USD xuống 40 triệu USD, nhưng một số người nghĩ con số đó vẫn quá nhiều", ông Trump nói.

Thế giới đã ghi nhận 4.527.029 ca nhiễm,  trong đó có 303.413 ca tử vong và 45.557 đang nguy kịch.

Bài liên quan